Sập bờ kè nghìn tỷ

30/05/2013 - 22:29

PNO - PN - Rạng sáng 30/5, tại công trình xây dựng bờ kè sông Cần Thơ (bờ Cái Răng) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến đoạn thân kè dài hơn 50m đang trong giai đoạn hoàn tất bị sụp đổ, trôi hoàn toàn xuống sông.

Tại hiện trường, vụ sạt lở ăn sâu vào đất liền gần 20m, cuốn luôn hàng chục mét bờ rào bằng bê tông của căn nhà gần đó. Đoạn kè này đã xây dựng hoàn chỉnh phần chân và thân kè, chỉ còn đổ cát, đá, hoàn thiện phần hành lang, đường bên trong. Vụ sạt lở đã làm tê liệt hơn 40m đường giao thông chính của P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng và nhấn chìm chiếc ghe 5,5 tấn của ông Nguyễn Duy Đạm (45 tuổi) ngụ tại địa phương.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Cần Thơ - chủ đầu tư công trình, chiều 30/5, vụ sạt lở đã làm 56m tường kè bê tông cốt thép đang thi công bị sạt lở hoàn toàn; chiều dài đất lở khoảng 40m, ăn sâu vào đất liền 14-16m. Phạm vi xảy ra sự cố thuộc gói thầu số 7, do Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường thi công, đã cơ bản hoàn thành phần chân và thân kè. Về nguyên nhân dẫn đến sự cố, theo ghi nhận ban đầu, nhà thầu đã tập kết nguyên vật liệu (đá, cống tròn…) vượt mức cho phép. Hiện tại, để đảm bảo an toàn, nhà thầu nhanh chóng làm rào chắn, lắp đặt biển báo cảnh giới khu vực nguy hiểm; kết hợp với chính quyền địa phương mở đường tạm cho người dân đi lại…

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Đào Anh Dũng chỉ đạo nhanh chóng tìm đơn vị kiểm định độc lập vào cuộc sớm tìm ra nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý sự cố này.

Được biết, công trình xây dựng bờ kè sông Cần Thơ được khởi công vào giữa năm 2011, với tổng mức đầu tư hơn 711 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2011 nhưng đến nay vẫn ì ạch… Đặc biệt là bờ kè phía Q.Ninh Kiều chưa thể tiến hành thi công vì vướng việc giải phóng mặt bằng, bồi thường giải tỏa, tái định cư. Hơn nữa, do thời gian kéo dài, trượt giá mạnh, chi phí hỗ trợ bồi thường tái định cư tăng cao… nên công trình này đã đội vốn, khiến tổng mức đầu tư tăng lên gần 2.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư nhiều lần đề nghị điều chỉnh nâng mức đầu tư nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 HIỀN DUNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI