Săn bắt gà rừng, 2 người lãnh án tù

28/01/2026 - 16:45

PNO - Vào rừng săn bắt gà tiền mặt đỏ, hai người đàn ông ở Đắk Lắk bị tuyên phạt tổng cộng 6 năm 3 tháng tù.

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Y Thạch K Sơr (SN 1998), Y Hội Niê (SN 1990, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Ảnh minh họa gà rừng
Ảnh minh họa

Theo nội dung vụ án, từ ngày 11-14/11/2024, Y Thạch KSơr, Y Hội Niê vào rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để săn bắt động vật hoang dã. Trong đó, có 1 cá thể gà tiền mặt đỏ có tên khoa học Polyplectron germaini, thuộc nhóm 1B trong phụ lục I, danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ.

Tại bản án sơ thẩm số 02/2025/HS-ST ngày 23/9/2025, Tòa án đã tuyên phạt Y Thạch KSơr 5 năm tù và Y Hội Niê 5 năm 3 tháng tù. Sau đó, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Xét thấy các bị cáo là người đồng bào dân tộc thiểu số, sống ở vùng đặc biệt khó khăn; là những hộ nghèo và cận nghèo, hiểu biết pháp luật còn hạn chế; mục đích săn bắt của các bị cáo để làm thức ăn cải thiện trong gia đình,… và trên cơ sở đề nghị Kiểm sát viên, HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Y Thạch KSơr 3 năm tù, bị cáo Y Hội Niê 3 năm 3 tháng tù.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI