PNO - Chiều ngày 02/7, Hội LHPN quận Tân Phú tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm đọc sáng cộng đồng tại quán café T&T, 316 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.
Chia sẻ bài viết: |
Sáng 6/3, Hội LHPN Việt Nam đã khởi động chiến dịch “Vì nụ cười phụ nữ” tại 3 điểm cầu Hà Nội, Thừa Thiên Huế và TPHCM.
Người mẹ luôn có ảnh hưởng nhiều nhất đến việc hình thành tính cách của con gái, thậm chí khiến con gái đôi khi trở thành bản sao của mẹ.
Trong hai ngày 4 & 5/3, Hội LHPN TPHCM tổ chức tặng quà cho phụ nữ khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Hoàn cảnh khiến họ mặc cảm, tự ti, yếu thế, nên rất cần một chỗ tựa nương, chia sẻ…
Dù ở thời đại nào thì công - dung - ngôn - hạnh vẫn là thứ nữ trang quý giá nhất của người phụ nữ.
Nhiều sản phẩm như bàn trang điểm, dép, bồn hoa… được phụ nữ TP.Thủ Đức làm từ ống hút, chai nhựa vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và hữu dụng.
Văn phòng dịch vụ Một điểm đến (OSSO) thứ hai tại Việt Nam vừa khai trương tại TP.Cần Thơ nhằm hỗ trợ những phụ nữ di cư hồi hương.
Trong tâm trạng phấn chấn, cô tân binh Nguyễn Đào Thúy Vy, sinh năm 1997, ngụ P.9, Q.6, TP.HCM, vác ba-lô lên đường nhập ngũ sáng 3/3.
PGS-TS Trương Thanh Hương - giảng viên cao cấp bộ môn Tim mạch (Trường đại học Y Hà Nội) là cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021.
Dù nhiều cảnh nhà đơn chiếc nhưng các bà mẹ vẫn lạc quan động viên con mình lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, làm tròn trách nhiệm với đất nước.
Dù đeo khẩu trang, chị em vẫn rất nổi bật, duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.
8g sáng ngày 1/3 tại số 35 Đoàn Kết, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức hàng trăm hội viên phụ nữ tiếp tục tham gia "giải cứu" nông sản.
Cán bộ hội viên, phụ nữ và những người yêu thích áo dài hưởng ứng bằng cách mặc áo dài khi đến công sở, trường học, phát động góp áo dài
Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới còn nhiều thách thức là do những trở ngại ngay trong nhận thức.
Qua buổi gặp mặt đầu năm, HAWEE hứa hỗ trợ tư vấn, mời tham gia hoạt động Hội và kết nối quảng bá sản phẩm.
Tiền thu được dùng để hỗ trợ hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.
“Để thu hút được lực lượng hội viên trẻ, các hoạt động Hội phải thật sự đáp ứng được nhu cầu của chị em, phải được nâng tầm, đầu tư chất lượng”.
Nếu kể về chuyện nhà của má Đặng Thị Hạ Liên thì kể hoài không hết.