Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai

06/06/2013 - 09:04

PNO - Theo chương trình kỳ họp, sáng nay (6/6), Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai.

 Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai, các đại biểu sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật này.

Quoc hoi thao luan Du thao Luat Phong, tranh giam nhe thien tai

Người dân huyện Yên Thành (Nghệ An) sơ tán gia súc trong mùa lũ lụt năm 2012. Ảnh Nghĩa Đàn (Phụ Nữ Online)

Dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp này bao gồm các chế định như: chính sách pháp luật đồng bộ của Nhà nước về đầu tư huy động nguồn lực, các giải pháp tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; công tác giáo dục, huấn luyện, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân trong việc tuân thủ pháp luật và tham gia vào công tác phòng, chống thiên tai.

Dự thảo Luật cũng quy định về vấn đề tài chính cho hoạt động phòng, chống thiên tai do ngân sách Nhà nước bảo đảm, quy hoạch các vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai, quy định về các thông tin dự báo và cảnh báo thiên tai, công tác thống kê, đánh giá thiệt hại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

Theo chương trình dự kiến, sau khi đại biểu Quốc hội thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện Dự thảo Luật để Quốc hội xem xét, thông qua vào ngày 19/6/2013.

Trong thời gian làm việc buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Theo Lê Sơn (Chinhphu.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI