Quen qua Zalo, cô bé 12 tuổi vượt hàng trăm cây số tìm người yêu

03/12/2014 - 10:07

PNO - PNO - Quen nhau qua Zalo, cô bé 12 tuổi ở tỉnh Tiền Giang thấy “tâm đầu ý hợp” với người lớn mình 10 tuổi nên tìm xuống tỉnh Cà Mau cho thỏa lòng mong nhớ, rồi bị “làm chuyện người lớn”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, vừa bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ “hiếp dâm trẻ em” cho công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 29/11, Công an xã Nguyễn Phích, huyện U Minh đã ngăn chặn kịp thời một vụ tảo hôn khi cô dâu chỉ mới 12 tuổi.

Zalo là ứng dụng trò chuyện thuần Việt đa phương tiện trên điện thoại di động, là công cụ để giao tiếp và kết nối bạn bè ở mọi lúc mọi nơi. Zalo cho phép người dùng gởi tin nhắn bằng giọng nói tối đa là 5 phút. Hiện Zalo chỉ đang hoạt động trên hệ điều hành iOS và Android.

Theo tin ban đầu, Nguyễn Minh Năng (SN 1992, ngụ xã Nguyễn Phích và Lê Thị C.T. (SN 2002, quê ở Cai Lậy, Tiền Giang) quen biết nhau qua mạng Zalo. Hơn 1 tháng trò chuyện qua mạng này, Năng và T. phát sinh tình cảm yêu đương.

Để biết mặt người yêu trong mộng, sáng 24/11, T. đón xe đò từ Cai Lậy xuống Cà Mau. Do có hẹn trước nên khi tới bến xe Cà Mau, T. được Năng đón, rồi đưa đi chơi ở Khu du lịch Hòn Đá Bạc.

Tối cùng ngày, Năng đưa “người yêu” về nhà ra mắt gia đình.

Thấy bạn gái của con trai còn là trẻ em, nên người nhà Năng ra sức can ngăn không cho ngủ chung, nhưng cả hai không nghe.

Tại cơ quan công an, Năng khai nhận đêm 24/11, đã làm chuyện “người lớn” với T. hai lần.

Trước sự việc đã rồi, cả hai gia đình đến Công an xã Nguyễn Phích trình báo sự việc và xin tổ chức lễ cưới.

Nhận được tin báo, Công an xã Nguyễn Phích lập biên bản vụ việc, lấy lời khai của những người có liên quan và chuyển toàn bộ hồ sơ về cơ quan công an cấp trên xử lý.

ĐÔNG HƯNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI