Quận 1 khai mạc không gian "Trên bến dưới thuyền" phục vụ du khách

04/08/2023 - 22:02

PNO - Sau lễ khai mạc, không gian "Trên bến dưới thuyền" tại kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè (quận 1) đã đón hàng trăm lượt người dân và du khách đến tham quan.

 

Chiều 4/8, không gian Trên bến dưới thuyền tại kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè (quận 1) chính thức khai mạc và thu hút rất đông du khách.
Chiều 4/8, không gian "Trên bến dưới thuyền" tại kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè (quận 1) chính thức khai mạc và thu hút rất đông du khách.

 

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Lễ hội sông nước TPHCM lần thứ nhất năm 2023” do Sở Du lịch TPHCM phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tổ chức.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Lễ hội sông nước TPHCM lần thứ nhất năm 2023” do Sở Du lịch TPHCM phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tổ chức.

 

Hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch của thành phố và khu vực bến thuyền nội đô (quận 1) đến với du khách trong và ngoài nước.
Hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch của thành phố và khu vực bến thuyền nội đô (quận 1) đến với du khách trong và ngoài nước.

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM - chia sẻ: Việc tổ chức không gian Trên bến dưới thuyền tại khu vực bến thuyền nội đô (quận 1) nhằm tái hiện lại cuộc sống của người dân thành phố xưa. Qua đó, du khách và người dân thành phố hôm nay sẽ hiểu rõ nét văn hóa truyền thống với chứng nhân lịch sử là các con sông trong lòng thành phố.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM - chia sẻ: "Việc tổ chức không gian "Trên bến dưới thuyền" tại khu vực bến thuyền nội đô (quận 1) nhằm tái hiện lại cuộc sống của người dân thành phố xưa. Qua đó, du khách và người dân thành phố hôm nay sẽ hiểu rõ nét văn hóa truyền thống với chứng nhân lịch sử là các con sông trong lòng thành phố.

 

Ngoài mục đích quảng bá hình ảnh du lịch thành phố, không gian Trên bến dưới thuyền còn là cơ hội để ngành du lịch thành phố giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế các tour du lịch đường sông của thành phố trong thời gian vừa qua - một người dân chia sẻ.
"Ngoài mục đích quảng bá hình ảnh du lịch thành phố, không gian "Trên bến dưới thuyền" còn là cơ hội để ngành du lịch thành phố giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế các tour du lịch đường sông của thành phố trong thời gian vừa qua" - một người dân chia sẻ.

 

Ngay sau nghi thức cắt băng khai mạc, các lãnh đạo thành phố và người dân đã đi tham quan chụp ảnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại sự kiện.
Ngay sau nghi thức cắt băng khai mạc, các lãnh đạo thành phố và người dân đã đi tham quan chụp ảnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại sự kiện.

 

Dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ có tất cả hơn 20 gian hàng tham gia kinh doanh, trưng bày. Trong đó có các gian hàng trải nghiệm là gốm, nặn tò he.
Dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè có tất cả hơn 20 gian hàng tham gia kinh doanh, trưng bày. Trong đó có các gian hàng trải nghiệm làm gốm, nặn tò he.
Tại khu vực làm gốm, phóng viên ghi nhận có các hoạt động nhằm kết nối giao lưu giữa các thương hiệu và du khách.
Tại khu vực làm gốm có các hoạt động nhằm kết nối giao lưu giữa các thương hiệu và du khách.

 

Trên tuyến đường dọc theo con kênh, ban tổ chức trang trí trên bến là hoa, cây kiểng, dưới bến là thuyền hoa và các cụm hoa sen. Cạnh đó còn có thêm các gian hàng cho chữ của các ông đồ trẻ.
Trên tuyến đường dọc theo con kênh, ban tổ chức trang trí trên bến là hoa, cây kiểng, dưới bến là thuyền hoa và các cụm hoa sen. Cạnh đó còn có thêm các gian hàng cho chữ của các ông đồ trẻ.

 

Điểm nổi bật của không gian Trên bến dưới thuyền tại kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè ở lần đầu tiên tổ chức là sự có mặt của các gian hàng ẩm thực với nhiều món ngon độc đáo.
Điểm nổi bật của không gian "Trên bến dưới thuyền" tại kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè ở lần đầu tiên tổ chức là sự có mặt của các gian hàng ẩm thực với nhiều món ngon độc đáo.

 

“Lần đầu tiên đến TPHCM du lịch và may mắn đi trúng ngay những ngày thành phố tổ chức các không gian lễ hội ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, tôi rất vui khi có cơ hội trải nghiệm và thưởng thức các món ăn độc và lạ đến từ nhiều vùng miền trên khắp đất nước” - một du khách đến từ Trà Vinh chia sẻ.
“Lần đầu tiên đến TPHCM du lịch và may mắn đi trúng ngay những ngày thành phố tổ chức các không gian lễ hội ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, tôi rất vui khi có cơ hội trải nghiệm và thưởng thức các món ăn độc và lạ đến từ nhiều vùng miền trên khắp đất nước” - một du khách đến từ Trà Vinh chia sẻ.

Nguyên Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI