Phường Thới An phát động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới

14/11/2025 - 16:02

PNO - Ngày 14/11, 160 cán bộ và đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội phường Thới An, TPHCM đã cùng chạy xe tuyên truyền về bình đẳng giới.

Đoàn xuất phát từ đầu đường Lê Thị Riêng, di chuyển qua các tuyến đường: Nguyễn Thị Kiêu, Lê Văn Khương.

Trên mỗi xe có gắn cờ phướn tuyên truyền các thông điệp về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng.

Thông điệp in trên cờ phướn tuyên truyền lưu động - Ảnh: Mẫn Nhi
Thông điệp in trên cờ phướn tuyên truyền lưu động - Ảnh: Mẫn Nhi
Đoàn xe diễu hành tuyên truyền các nội dung liên quan bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng - Ảnh: Mẫn Nhi
Đoàn xe diễu hành - Ảnh: Mẫn Nhi

Hoạt động trên là một trong các nội dung của lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2025, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) do UBND phường Thới An phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức.

Đại biểu cùng hô to khẩu hiệu “Bình đẳng giới, an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số” - Ảnh: Mẫn Nhi
Đại biểu cùng hô khẩu hiệu “Bình đẳng giới, an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số” - Ảnh: Mẫn Nhi

Thay mặt ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Thúy Vinh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An, Chủ tịch Hội LHPN phường - kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên phụ nữ và người dân phường Thới An, mỗi người hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống, học tập, làm việc an toàn, lành mạnh, không bạo lực, không định kiến giới. Đồng thời, kịp thời hỗ trợ, tư vấn và bảo vệ nạn nhân bị bạo lực. Phụ nữ và trẻ em gái tự trang bị kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Tuyên truyền, vận động nam giới tích cực tham gia vào các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, cùng chia sẻ trách nhiệm trong gia đình và xã hội...

Tại lễ phát động còn diễn ra hoạt động tuyên truyền Luật Bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình, chủ đề “Xây dựng khu dân cư an toàn không bạo lực giới”, do tiến sĩ Đinh Thị Thanh Nga - Trưởng bộ môn Pháp luật Hành chính - Hình sự, khoa Luật, Trường ĐH Sài Gòn - chủ trì.

Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Nga thông tin về các quy định pháp luật liên quan đến hành vi bạo lực gia đình và các hình thức xử lý, qua đó kêu gọi mọi người cùng hành động để chấm dứt bạo lực, vun vén mái ấm gia đình hạnh phúc - Ảnh: Mẫn Nhi
Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Nga thông tin về pháp luật liên quan đến hành vi bạo lực gia đình và kêu gọi mọi người cùng hành động để chấm dứt bạo lực - Ảnh: Mẫn Nhi

Chị nhấn mạnh, bạo lực giới là vấn đề của cộng đồng chứ không riêng mỗi gia đình. Để có khu dân cư an toàn, các gia đình trong cộng đồng phải an toàn. Các cá nhân có trách nhiệm tố giác hành vi bạo lực gia đình đến cơ quan chức năng. Cộng đồng dân cư đóng vai trò như “hàng rào” bảo vệ đầu tiên vì có khả năng phát hiện sớm nhất khi sự việc xảy ra, chung sức can thiệp kịp thời và bảo vệ nạn nhân. Các tổ chức chính trị - xã hội địa phương sẽ tham gia vào công tác hòa giải tại cơ sở, hạn chế những sự việc đáng tiếc.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI