“Cô gái tên lửa” nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025

02/10/2025 - 19:37

PNO - "Cô gái tên lửa" Lê Thị Hằng là 1 trong số 15 cá nhân, tập thể được vinh danh tại Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025.

Giai
Trung tá Lê Thị Hằng (thứ 5 từ trái sang) và các cá nhân được tôn vinh Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025 - Ảnh: Quang Vinh

Ở tuổi 40, Trung tá Lê Thị Hằng - Giám đốc C4, Viện Hàng không vũ trụ Viettel - là chủ nhân của hàng loạt công trình nghiên cứu phục vụ quốc phòng và đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chị Lê Thị Hằng vẫn được nhiều người biết đến với tên gọi “Cô gái tên lửa” bởi hành trình nghiên cứu thành công công nghệ lõi phục vụ phát triển tên lửa.

Trước đó, năm 2016, chị Lê Thị Hằng được giao nghiên cứu, phát triển đạn tên lửa đối hạm tầm trung, trong đó "đầu tự dẫn" được ví như "đôi mắt" - thành phần phức tạp nhất, quyết định hiệu quả của tên lửa. Ban Dự án khi mới thành lập chỉ có 7 người, đều bỡ ngỡ khi chưa có ai từng làm trong lĩnh vực tên lửa.

Không có tài liệu hoàn chỉnh, thiếu hạ tầng thử nghiệm, đối tác nước ngoài cũng không hợp tác..., nhiều khó khăn trước mắt nhưng cả đội vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhóm kỹ sư đã lựa chọn phương pháp "thiết kế ngược" và giả lập tình huống tác chiến, dựng hàng trăm kịch bản và chế tạo nhiều phiên bản thử nghiệm để hoàn thiện dần sản phẩm.

Trên hành trình khó khăn, tưởng chừng có lúc “không có lối thoát”, đội của chị Hằng nỗ lực hết mình, tìm ra những giải pháp kỹ thuật sáng tạo. Năm 2020, sản phẩm được nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng, đánh dấu thành công đầu tiên trong nghiên cứu.

Trong 8 năm, đơn vị của chị đã hoàn thiện 3 dòng sản phẩm đầu tự dẫn và một dòng radar đo cao cho tên lửa đối hạm, đồng thời xây dựng hạ tầng nghiên cứu phục vụ phát triển các sản phẩm hiện đại hơn.

Trung tá Lê Thị Hằng là một trong số 12 cá nhân và 3 tập thể được trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025, tại chương trình Lễ Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức chiều 2/10.

Cùng với chị Lê Thị Hằng, còn có nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trong các lĩnh vực khoa học, y tế, giáo dục, quản lý Nhà nước, doanh nghiệp...

Được thành lập từ năm 2002, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những giải thưởng danh giá nhất, tôn vinh sự cống hiến, tài năng, sức sáng tạo của những tập thể, cá nhân phụ nữ xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam.

Tập thể đạt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 - ảnh: Quang Vinh
Tập thể đạt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 - Ảnh: Quang Vinh

Danh sách 12 cá nhân được vinh danh Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

1. TS. Ngô Thị Duyên, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ.

2. PGS.TS. Lê Thị Thu Hà, Giảng viên cao cấp, Bộ môn trắc địa Mỏ, Khoa trắc địa Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

3. PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa, Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM.

4. TS. Nguyễn Hồ Thùy Linh – Nghiên cứu viên Bộ môn Kiểm nghiệm dược, Khoa Dược, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TPHCM.

5. PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung, Phó viện trưởng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất và Chuyển giao Công nghệ (NCSX&CGCN), Viện Nghiên cứu và Ứng dụng KHCN, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

6. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM.

7. Bà Nguyễn Thị Hải, Hội viên nông dân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Chè La Bằng.

8. Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc công ty TNHH MTV XNK Phương Nam.

9. Bác sĩ chuyên khoa cấp II Nguyễn Thụy Thúy Ái, Giám đốc - Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

10.Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Vân, Trưởng khoa Vi sinh Miễn dịch, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên.

11. Trung tá Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện hàng không Vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

12. Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an - Trưởng Ban Phụ nữ CAND.

3 tập thể nhận Giải thưởng:

1. Tập thể nữ bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

2. Tập thể nữ Trung tâm Sơ sinh, bệnh viện Nhi Trung ương.

3. Tập thể nữ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI