Phụ nữ vì cộng đồng, quý ông đâu thể ngoài cuộc

02/11/2020 - 12:00

PNO - Nam giới thì không thể gia nhập Hội, nhưng các bạn, các anh hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động của Hội một cách ý nghĩa và phù hợp.

Buổi sáng cuối tuần, Hội LHPN H.Cần Giờ tổ chức ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng - năm 2020. Cũng giống bao ngày hội trước đó, với chủ đề “Kết nối yêu thương” ngày hội lần này diễn ra với nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa như tổng vệ sinh môi trường, tổ chức bữa ăn ngon cho 100 cụ già, khám bệnh - phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người già, cho phụ nữ nghèo, tặng phương tiện làm ăn, tuyên dương phụ nữ làm kinh tế giỏi, tổ chức phiên chợ 0 đồng… 

Tại ngày hội, hơn 200 chị em xắn tay dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường ở xã An Thới Đông; cùng nấu nướng, tổ chức bữa ăn cho người già; sắp xếp người vào khám bệnh, nhận thuốc miễn phí… Cùng với các chị, hàng chục thanh niên trai tráng cùng chung tay dọn rác, khuân ghế, dọn bàn, chạy âm thanh, ánh sáng. Ở góc tổ chức bữa cơm cho các cụ già, một thanh niên đang chăm chút từng phần ăn. Nhìn những hình ảnh này tôi thật sự cảm động. Nam giới thì không thể gia nhập Hội, nhưng các bạn, các anh hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động của Hội một cách ý nghĩa và phù hợp. 

Một trong những người đàn ông lặng lẽ tham gia  ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng do Hội LHPN H.Cần Giờ  tổ chức cuối tuần qua
Một trong những người đàn ông lặng lẽ tham gia ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng do Hội LHPN H.Cần Giờ tổ chức cuối tuần qua

Bình thường, trong sinh hoạt Hội, họp hành, tập huấn, tham gia phong trào, không ít dì, chị cứ thắc thỏm, đứng ngồi không yên vì chuyện gia đình, chồng con. Sở dĩ có tâm lý này cũng do các ông còn ích kỷ, xem việc tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ của chị em là “vác tù và”. Nhưng không hẳn vậy, chỉ là do các anh chưa hiểu về Hội, về những câu chuyện thiết thực mà Hội mang lại cho cuộc sống này. Có thể cũng là do chị em chưa thổ lộ với chồng con chuyện mình tham gia Hội vui thế nào, bổ ích ra sao. Chuyện này, chị em hoàn toàn có thể lựa lời, lựa lúc mà nói với người thân. 

Thiết nghĩ, để hỗ trợ chị em thoải mái, tự tin hơn khi tham gia việc Hội, phía Hội cũng cần thiết thực hơn trong những hoạt động như ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng hôm nay. Từ đó mới có thể lay động đến anh em nam giới, để các anh không thắc mắc vợ mình, người yêu mình đi đâu, làm gì, họp hành gì mà lắm vậy… 

Nguyễn Thị Ngọc Ngà 
(xã An Thới Đông, H.Cần Giờ)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI