Phụ nữ tham gia gìn giữ chủ quyền nơi biên giới

02/09/2023 - 06:16

PNO - Hơn 18 năm làm công tác hội, chị Phạm Thùy Trang - Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang - đã sáng tạo nhiều mô hình đẩy mạnh phong trào phụ nữ nơi vùng biên và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Thắt chặt tình dân quân

Sáng sớm, chị em phụ nữ ở xã biên giới Vĩnh Xương đã hồ hởi cùng nhau đúc bánh xèo. Chị Phạm Thùy Trang cũng có mặt để cùng làm và đôn đốc mọi người. Gần trưa, việc đúc bánh đã xong, chị em cùng mang bánh xèo ra các chốt trực biên giới.

Bên dòng sông Tiền, không khí tại chốt trực của Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) rộn rã hơn mọi ngày khi có chị em hội viên phụ nữ đến thăm. Nhận những phần bánh xèo thơm ngon từ tay chị em, các chiến sĩ rất vui và xúc động.

Chị Phạm Thùy Trang (thứ hai từ trái sang) cùng Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc  tặng bánh xèo cho chốt trực của Lữ đoàn 962 (Quân khu 9)
Chị Phạm Thùy Trang (thứ hai từ trái sang) cùng Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc tặng bánh xèo cho chốt trực của Lữ đoàn 962 (Quân khu 9)

Hoạt động trên chỉ là một trong rất nhiều hoạt động của Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc thuộc Hội LHPN xã Vĩnh Xương. Chị Thùy Trang cho biết, tổ được thành lập vào năm 2013, hiện có 15 thành viên. Nhiệm vụ của tổ là cùng cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Xương tuần tra biên giới tại các tuyến đường mòn, lối mở đến các cột mốc biên giới.

Ngoài ra, tổ còn có nhiệm vụ tuyên truyền bà con chấp hành nghiêm quy chế biên giới, chủ động đấu tranh, răn đe, ngăn chặn xâm nhập biên giới trái phép, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Thỉnh thoảng, chị em còn vận động nấu cơm, gói bánh tét, đổ bánh xèo… tặng các chiến sĩ. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng là sự động viên tinh thần lớn lao, góp phần thắt chặt tình quân dân.

“Hầu hết các thành viên trong tổ đều là người địa phương nên tuyên truyền, vận động rất thuận lợi. Ngoài việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật ở vùng biên giới, nhiều bà con còn tích cực làm “tai mắt” giúp cơ quan chức năng đấu tranh, phòng chống tội phạm” - chị Thùy Trang chia sẻ.

Đẩy mạnh phong trào phụ nữ

Tham gia công tác hội từ năm 2005, đến năm 2010 chị Thùy Trang được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Xương cho đến nay. Hơn 18 năm làm công tác hội, chị đã có rất nhiều sáng kiến góp phần đẩy mạnh phong trào phụ nữ ở xã vùng biên ngày càng thiết thực, lan tỏa, thu hút đông đảo chị em tham gia.

Gần đây nhất, hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, chị Thùy Trang nhận đỡ đầu 1 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (cha, mẹ mất do COVID-19) tại ấp 5, xã Vĩnh Xương. Ngoài ra, chị Thùy Trang còn thành lập Câu lạc bộ Hoa hồng nhỏ với 50 trẻ em nghèo, yếu thế.

Hằng tháng, chị vận động kinh phí để tặng quà, học bổng cho các em. Câu lạc bộ cũng tổ chức nhiều hoạt động để tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao kỹ năng sống, tạo các sân chơi lành mạnh nhằm giúp các em nâng cao nhận thức, tránh xa các tệ nạn xã hội và nguy cơ bị xâm hại. Đây là một nỗ lực rất lớn của các dì, các chị.

Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng  cửa khẩu Vĩnh Xương - An Giang tuần tra biên giới tại cột mốc M85-1
Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Xương - An Giang tuần tra biên giới tại cột mốc M85-1

Tuy là một xã nghèo biên giới, với chỉ hơn 2.600 hội viên phụ nữ, nhưng phong trào hội ở xã Vĩnh Xương luôn phát triển mạnh, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Nhiều mô hình đã được phát động và mang hiệu quả cao như: Tổ tiết kiệm 10.000 đồng/tháng, Tổ hùn vốn xoay vòng, Tổ nuôi con khỏe dạy con ngoan, Bà và mẹ thấu hiểu con gái…

Đặc biệt, mô hình “Góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế” vừa có ý nghĩa thiết thực, vừa giúp hội viên phụ nữ được chăm sóc sức khỏe. Đến nay, mô hình này đã nhân rộng ra thêm 5 tổ với 64 thành viên tham gia. Ngoài ra, chị Thùy Trang còn tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế với 1.845 thẻ, góp phần nâng tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94% tại địa phương.

Không chỉ giúp về vốn, chị Thùy Trang còn phối hợp với Trường trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang mở các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi và các lớp dạy nghề cho hàng trăm hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, nhiều hội viên đã có cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Ông Châu Văn Nguyên - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Xương - nhận xét, nhờ những nỗ lực của chị Thùy Trang mà phong trào của hội phụ nữ xã luôn vững mạnh. Sự quan tâm, gần gũi, chia sẻ với chị em của chị đã làm cho hội phụ nữ trở thành mái nhà chung đầy tình yêu thương, ấm áp. 

Huyền Thoại

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI