Phụ nữ quận Phú Nhuận chung tay bảo vệ môi trường

27/08/2018 - 07:30

PNO - Nhiều nội dung vui tươi, hấp dẫn diễn ra trong ngày hội nhằm đẩy mạnh việc triển khai công tác truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020.

Ngày 26/8, Hội LHPN quận Phú Nhuận tổ chức Ngày hội Thực hiện giải pháp Tiết giảm - Tái sử dụng- Tái chế (3T) và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn – Chung tay bảo vệ môi trường.

Ngày hội nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và giới thiệu tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống hàng ngày. Từ đó giúp mọi người chú ý đến việc phân loại, thu gom và xử lý rác tại nguồn, tạo thành thói quen giữ gìn, bảo vệ môi trường bền vững vì sức khỏe chung của cộng đồng.

Phu nu quan Phu Nhuan chung tay bao ve moi truong
Trình diễn tiểu phẩm với chủ đề bảo vệ môi trường.

Tại ngày Hội, các cán bộ, hội viên đã sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm “Chung tay vì một môi trường bền vững” với lối diễn tự nhiên, lời thoại hài hước, gần gũi đời sống thường ngày. 

Phu nu quan Phu Nhuan chung tay bao ve moi truong
Phân loại rác tại nguồn là một công việc mà Hội LHPN Phú Nhuận đã và đang miệt mài vận động hội viên phụ nữ và người dân cùng thực hiện.
Phu nu quan Phu Nhuan chung tay bao ve moi truong
Chị Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (thứ năm hàng sau, từ phải qua) - trao giải cho các tác giả hiến kế giải pháp hay về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, hơn 150 sản phẩm từ hội thi Sáng tạo thiết kế cũng được trưng bày tại các gian triển lãm. Đó là những thành quả muôn màu, muôn sắc được làm lại từ những vật dụng bỏ đi.

Phu nu quan Phu Nhuan chung tay bao ve moi truong
Các chị thuộc Hội LHPN phường 9 hân hoan với những sản phẩm sáng tạo tự chế của mình.

Dịp này, Hội LHPN TP.HCM cũng trao tặng 25 cặp thùng rác cho 25 hộ gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 11 – đơn vị thực hiện điểm chương trình phân loại rác tại nguồn của quận Phú Nhuận.

Ngoài Hội thi Sáng tạo thiết kế, Hội LHPN quận cũng tổ chức song song hội thi viết Hiến kế giải pháp thực hiện “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn – Chung tay bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp”, thu hút 120 bài dự thi đến từ các phường.

Giải nhất chung cuộc thuộc về bài thi của chị Phan Mỹ Duyên – Chủ tịch Hội LHPN phường 5.

Diệu Nghiêm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI