Phụ huynh TPHCM lo học sinh quá tải vì học thứ Bảy

12/09/2025 - 06:07

PNO - Năm học 2025-2026 mới bắt đầu được vài ngày nhưng nhiều phụ huynh đã bức xúc vì con phải đi học vào thứ Bảy. Nhiều người cho rằng thời gian nghỉ ngơi của con đang bị thu hẹp, khiến áp lực học tập tăng thêm.

Thời gian học chưa phù hợp

Tuần đầu tiên con đi học, chị T. - phụ huynh học sinh Trường THCS Bàn Cờ (phường Bàn Cờ, TPHCM) - bàng hoàng cho biết: “Con tôi phải đi học vào sáng thứ Bảy với 4 tiết, bao gồm cả tiết kỹ năng và tiết chính khóa. Trường đã thêm quá nhiều môn ngoại khóa như: STEM, bóng bàn, võ thuật… Việc này sai tiêu chí giảm tiết, giảm tải của ngành giáo dục”. Theo chị, học sinh đã học 2 buổi phải được nghỉ thứ Bảy. Còn các tiết ngoại khóa, kỹ năng, phụ huynh nào có nhu cầu thì đăng ký cho con học.

Học sinh lớp Chín Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM) trong một tiết học buổi 1
Học sinh lớp Chín Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM) trong một tiết học buổi 1

Cũng có con học tại trường này, anh K. nói: “Cuối tuần, tôi thường cho con đi bơi để rèn luyện thân thể. Giờ con phải đi học thứ Bảy thì mất 1 ngày bơi. Tôi lo rằng con vừa mất cơ hội luyện tập, vừa căng thẳng hơn với việc học. Trong lớp cũng có phụ huynh quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Bình thường, cuối tuần nào anh cũng cho con về thăm nhà, giờ thì không thể đi được nữa”.

Một phụ huynh Trường THCS Tân Xuân (xã Bà Điểm, TPHCM) cũng cho biết, con chị vừa vào lớp Sáu lại phải học 2 tiết vào thứ Bảy từ 9g55 đến 11g25. Trong khi đó, sáng thứ Hai, Ba, Tư thì chỉ học 2 tiết, có thể là tiết 1-2 (kết thúc lúc 8g45), 3-4 (kết thúc lúc 10g40) hoặc 4-5 (kết thúc lúc 11g25), rất khó để đưa đón và nghỉ ngơi.

Phụ huynh này nói thêm: “Ở lớp con tôi, buổi 1 là buổi chiều, còn buổi 2 là buổi sáng. Cứ mỗi sáng phải đưa con đi rồi vài tiếng lại phải đón con về, ăn uống nghỉ ngơi một lúc lại chở con lên trường học tiếp. Giờ tôi đi làm không thể đưa đón con, may là nhà có người lớn nhưng đi lại rất vất vả”.

Chị Khánh Vân - phụ huynh lớp Sáu một trường THCS tại phường Chợ Quán, TPHCM - cũng chia sẻ, gia đình rất bất ngờ khi giờ đón con là 15g55 mỗi ngày. Vì so với năm trước, trường cho học sinh về sớm hơn 1 tiết (45 phút) nên nhiều phụ huynh gặp khó khăn về thời gian.

“Nhiều phụ huynh không thể đón con giờ đó vì còn phải làm việc nên các em học ra vẫn phải ở trường đợi. Vì mỗi ngày bỏ đi 1 tiết như vậy nên cuối cùng học sinh phải học cả sáng thứ Bảy, phải sắp xếp thời gian đưa đón, rất bất ổn” - chị nói và đề xuất, trường nên sắp xếp lịch học như các năm trước sẽ phù hợp cho phụ huynh, còn thứ Bảy để học sinh chơi thể thao và các hoạt động khác.

Hiệu trưởng một trường THCS cho biết, các năm trước, trường học dạy tối đa 8 tiết mỗi ngày. Nhưng năm nay, Bộ GD-ĐT quy định không được dạy quá 7 tiết mỗi ngày. Trong khi đó, các lớp tiếng Anh tích hợp, tiếng Anh tăng cường cần số tiết nhiều hơn, một số lớp phải học thêm vào thứ Bảy. Còn nếu dạy 8 tiết mỗi ngày như trước thì lại trái với quy định.

Trường không dạy thứ Bảy bố trí thời khóa biểu ra sao?

Trong khi đó, nhiều trường hiện vẫn duy trì được việc dạy trong tuần mà không gây xáo trộn cho phụ huynh. Như tại Trường THCS Quang Trung (phường Gò Vấp, TPHCM), học sinh được nghỉ thứ Bảy do trường chỉ thực hiện chương trình chính khóa và chương trình nhà trường.

Không kết thúc ngày học quá sớm

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết, hiện nay nhiều trường tiểu học, THCS, THPT tại TPHCM xếp lịch học của học sinh chưa phù hợp. Có trường cho học sinh tan học vào lúc 15g hoặc 15g30, gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón các em.

Do đó, văn phòng sở đang xin ý kiến giám đốc sở ban hành văn bản quy định giờ vào học và tan học của học sinh. Trong đó, giờ vào học buổi sáng không bắt đầu trước 7g và sau 8g, không kết thúc trước 10g30. Thời gian kết thúc giờ học buổi chiều không trước 16g30.

Sở cũng đề nghị các trường cần tính toán giờ vào học, tan học của học sinh cho phù hợp, đảm bảo tính ổn định và tạo thuận lợi cho phụ huynh khi đưa đón con em đi học.

Về các chương trình phát triển kỹ năng cho học sinh, tùy theo phụ huynh đăng ký để con học tích hợp, chứng chỉ tin học quốc tế IC3, chương trình dạy tiếng Anh và toán và khoa học (ISMART), bán trú hay không bán trú… trường sẽ xếp lớp phù hợp. Học sinh khối Chín vẫn được tăng tiết miễn phí 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh.

Ông Dương Hữu Đức - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, sáng thứ Bảy được dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém hoặc các cuộc hội họp… Trường cũng yêu cầu giáo viên tăng cường đăng các hướng dẫn tự học, tóm tắt bài, bài tập lên hệ thống LMS để học sinh nghiên cứu tại nhà, cải thiện việc học.

Còn Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM) thì dành sáng thứ Bảy cho các hoạt động ngoài lớp học như sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chủ điểm, kỹ năng sống… và không phải tuần nào cũng có lịch sinh hoạt.

Ông Cao Đức Khoa - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ: theo khung chương trình của Bộ GD-ĐT, khối Sáu, Bảy có 29 tiết mỗi tuần; khối Tám, Chín được quy định 29,5 tiết mỗi tuần. Như vậy, nếu bố trí 7 tiết mỗi ngày và 5 ngày mỗi tuần thì sau khi hoàn tất chương trình chính khóa, các lớp còn dư 6 tiết mỗi tuần dành cho chương trình nhà trường. Các môn học thuộc chương trình nhà trường đều được lấy ý kiến và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh trước khi triển khai thực hiện.

Ông cho biết thêm: “Để đáp ứng nhu cầu đón con trễ của nhiều phụ huynh, sau giờ tan học, trường tổ chức thêm các môn năng khiếu như văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao… theo hình thức đăng ký tự nguyện, không dạy đại trà cho tất cả học sinh. Riêng với học sinh khối Chín, hoạt động ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười được tổ chức sau khi kết thúc chương trình lớp Chín (khoảng tháng Năm) chứ không đưa vào thời khóa biểu cố định từ đầu năm học”.

Ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết, với những trường đã tổ chức dạy 2 buổi, các tiết học vào sáng thứ Bảy chỉ được triển khai khi có nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh. Đối với những trường chưa đủ điều kiện dạy 2 buổi, nhà trường sẽ ưu tiên sắp xếp học trái buổi trong tuần. Chỉ khi thực sự không đủ điều kiện mới bố trí tiết học sáng thứ Bảy. Việc dạy học 2 buổi là để phân bổ thời lượng hợp lý, giúp học sinh học nhẹ nhàng hơn.

Tinh thần này cũng được Sở GD-ĐT đưa vào văn bản hướng dẫn dạy 2 buổi mỗi ngày ban hành ngày 10/9. Theo đó, việc tổ chức dạy học 2 buổi phải đảm bảo thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục, không gây quá tải, phù hợp tâm sinh lý và sức khỏe học sinh. Đặc biệt, nhà trường không sử dụng thời lượng ở buổi 2 để dạy nội dung các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề học tập cũng như kiểm tra, đánh giá học sinh.

Với hướng dẫn này, nhiều hiệu trưởng cho rằng, có thể trong tuần sau, các trường học sẽ phải thay đổi thời khóa biểu để phù hợp với quy định và nhu cầu của phụ huynh.

Sở GD-ĐT TPHCM cần quy định thống nhất

Việc dạy học vào thứ Bảy có phụ huynh đồng tình nhưng cũng có người không. Căn cứ trên thực tế, Sở GD-ĐT nên làm việc lại với các trường có dạy sáng thứ Bảy để xem việc này có phải nhu cầu thực sự cần thiết hay không. Trên cơ sở đó hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể để có sự thống nhất trên toàn địa bàn, tránh khó khăn cho các trường. Nếu thực sự cần dạy sáng thứ Bảy thì lý lẽ cụ thể như thế nào, cần giải thích cho phụ huynh để họ đồng thuận.

Giáo dục là trách nhiệm của ngành nhưng sự phối hợp của phụ huynh học sinh tốt thì thuận lợi hơn. Việc không phân tích rõ có thể khiến phụ huynh cảm nhận mình bị nhà trường áp đặt, dẫn đến bức xúc.

Về khoa học mà nói thì việc học cũng giống như ăn, phải có liều lượng và phù hợp, ăn nhiều chưa chắc đã tốt cho sức khỏe. Việc Bộ GD-ĐT quy định 7 tiết mỗi ngày là nhằm không tạo áp lực cho người học, đảm bảo sức khỏe lâu dài. Do đó, nếu có thể sắp xếp lại thì cũng nên sắp xếp lại, nghỉ sáng thứ Bảy như những năm trước đây. Sở nên có chỉ đạo cụ thể để thuận tiện cho các trường hơn chứ đừng để các trường tự ý làm.

Ông Nguyễn Văn Ngai - nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI