Sở GD-ĐT TPHCM nói gì về việc học sinh phải học thứ Bảy?

10/09/2025 - 14:07

PNO - Sáng 10/9, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục phổ thông.

Hạn chế gây bức xúc dư luận

Một trong các vấn đề được các trường học quan tâm nhất là việc thời khóa biểu chỉ còn 7 tiết/ngày theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Do đó, một số trường đã tổ chức học thứ Bảy để đảm bảo đủ thời lượng, gây xáo trộn và khiến phụ huynh phản ứng những ngày qua.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy - Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết, trước đây, ở cấp THCS và THPT chưa có hướng dẫn rõ ràng về học hai buổi. Hiện nay, kế hoạch tập trung vào việc xác định thời lượng tối thiểu 7 tiết/ngày, 9 buổi/tuần (đối với trường chưa triển khai 2 buổi), và tối đa 11 buổi/tuần. Tuy nhiên, “tối đa” không có nghĩa là bắt buộc nên các trường linh hoạt theo điều kiện thực tế.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền trong giờ học môn ngữ văn - Ảnh: Trang Thư
Học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền trong giờ học môn ngữ văn - Ảnh: Trang Thư

Hiện tại có rất nhiều phản ánh, tin nhắn từ phụ huynh về việc xếp thời khóa biểu không hợp lý, nhất là ở cấp THCS và THPT. Bà đề nghị các trường rà soát lại, sắp xếp linh hoạt, đảm bảo không gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt khi năm học mới chỉ vừa bắt đầu.

“Văn phòng sở sẽ tham mưu để ban hành văn bản hướng dẫn về thời gian biểu trong ngày học, nhằm đảm bảo sự ổn định trong tổ chức hoạt động giáo dục cho năm học 2025-2026”, bà nói và cho biết thêm, cả cấp tiểu học đến THCS, không phải trường nào cũng có điều kiện tổ chức 2 buổi/ngày. Nếu sắp xếp được, các trường nên hạn chế học vào thứ Bảy. Một số trường đã linh hoạt chuyển thứ Bảy thành buổi tự học hoặc học trực tuyến, đây là một hướng đi đáng cân nhắc.

Cũng theo bà Thúy, văn bản của Sở GD-ĐT có 15 danh mục hoạt động giáo dục dịch vụ hỗ trợ, được phép thu từ nguồn xã hội hóa. Trong đó có nội dung như học ngoại ngữ, có đến 6 danh mục nhỏ. Tuy nhiên, không có nghĩa là trường tổ chức hết cả 6 nội dung.

“Việc lựa chọn cần phù hợp, không gây áp lực cho học sinh, phụ huynh. Một số trường “ôm hết” nội dung thu, bắt học sinh học với giáo viên nước ngoài, học thêm toán, học phần mềm... gây bức xúc. Chúng tôi đề nghị các trường cân nhắc, lựa chọn tối đa 2 nội dung bổ sung trong phần học ngoại ngữ (ngoài chương trình chính khóa)”, bà nhấn mạnh.

Không dạy chương trình giáo dục phổ thông vào thứ Bảy

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc quy định thời lượng dạy 7 tiết/ngày theo văn bản của Bộ GD-ĐT. Phòng Giáo dục phổ thông đã có trao đổi với lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT và thống nhất quan điểm 7 tiết/ngày chỉ dành để thực hiện chương trình chính khóa.

Do đó, việc sắp xếp thời khóa biểu, tổ chức hoạt động buổi hai cần được cân đối, phù hợp. Điều này đồng nghĩa với việc các trường không tổ chức dạy chương trình giáo dục phổ thông vào ngày thứ Bảy.

Từ đó, ông sở lưu ý ,việc tổ chức học cũng cần chú ý đến sự tham gia chủ động của học sinh. Một số trường có thể sắp xếp bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc phụ đạo vào các buổi khác trong tuần, thay vì thứ Bảy.

“Các trường được chủ động, linh hoạt, nhưng phải đảm bảo 7 tiết/ngày là cho chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nếu vượt quá 7 tiết/ngày để dạy thêm chương trình chính khóa thì không được phép.

Đối với các trường tư thục, các trường sẽ chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, đồng thời phải có sự đồng thuận và thống nhất về học phí, chi phí học tập với phụ huynh học sinh”, ông nói rõ.

Tránh sự thay đổi quá đột ngột

Các trường cần đảm bảo tính ổn định cho học sinh đến trường. Giờ giấc buổi sáng ra sao, buổi trưa thế nào và giờ tan học buổi chiều để phụ huynh có thể đưa đón con em một cách thuận tiện và hợp lý nhất.

Hiện có một số hiệu trưởng cho rằng mình có toàn quyền sắp xếp thời khóa biểu, và từ đó dẫn đến phản hồi như “Học sinh học 2 tiết rồi về” hoặc “Thứ Bảy chỉ học 3 tiết rồi về”. Hiệu trưởng cần rà soát lại cách tổ chức năm ngoái và cân nhắc kỹ lưỡng khi thay đổi trong năm nay để tránh gây ra phản ứng từ phụ huynh, tránh sự thay đổi quá đột ngột.

Ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI