Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

28/04/2020 - 21:16

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), sáng 28/4, đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt (sinh năm 1925), Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm ân cần thăm hỏi và bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Mẹ Ngô Thị Quýt may hơn 400 khẩu trang tặng cho các đơn vị
Mẹ Ngô Thị Quýt đã may hơn 400 khẩu trang tặng cho các đơn vị 

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm chúc Mẹ sống vui, sống khỏe, trường thọ, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đoàn cũng đến thăm Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1950) và Đại tá, nguyên Phó tổng giám đốc Hàng không Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1947).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm thăm và tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Minh Quang, Đại tá - Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7
Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm thăm và tặng quà cho gia đình Đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 Nguyễn Minh Quang.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trò chuyện và tặng quà cho  ông Nguyễn Thành Trung, Đại tá, nguyên Phó Tổng Giám đốc Hàng không Quốc gia Việt Nam
Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trò chuyện và tặng quà Đại tá, nguyên Phó tổng giám đốc Hàng không Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thành Trung.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp của ông Nguyễn Minh Quang và ông Nguyễn Thành Trung trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bày tỏ mong muốn gia đình các ông tiếp tục hướng dẫn con cháu có nhiều cống hiến cho xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.   

B.L

 
TIN MỚI