Phí đổi tiền mới giảm hoặc đứng yên

29/01/2026 - 06:50

PNO - Chủ một điểm đổi tiền mới để lì xì, đi lễ ở phường Cầu Kiệu, TPHCM cho biết, tiền mới ở hầu hết mệnh giá đang có phí đổi giảm hoặc bằng dịp giáp tết năm ngoái.

Cụ thể, phí đổi loại tiền có mệnh giá 2.000 và 5.000 đồng là 8%, giảm 2%; phí đổi loại có mệnh giá 10.000, 20.000, 50.000 đồng là 6,5%, giảm 1,5%. Phí đổi loại có mệnh giá 100.000 đồng là 4%, mệnh giá 200.000 đồng là 3%, mệnh giá 500.000 đồng là 2%, bằng so với năm ngoái. Trong các loại tiền mới, loại có mệnh giá 1.000 đồng có phí đổi cao nhất: 25%, tăng hơn 10% so với năm ngoái.

Tiền mới được một điểm dịch vụ tại TPHCM rao đổi
Tiền mới được một điểm dịch vụ tại TPHCM rao đổi

Ở các điểm đổi tiền trên đường Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM, phí đổi các loại tiền có mệnh giá 10.000, 20.000 và 50.000 đồng là khoảng 5 - 6%, giảm 2% so với tết trước, chỉ riêng phí đổi loại tiền có mệnh giá 1.000 đồng là cao (22%, tăng khoảng 7%).

Chủ dịch vụ đổi tiền ở phường Cầu Kiệu lý giải: “Loại tờ tiền 1.000 đồng ngày càng khan hiếm nên phí đổi cao. Có khi mức phí hôm nay là 25% nhưng ngày mai hoặc mốt lại tăng tiếp”.

Theo chủ các điểm đổi tiền, năm nay, do kinh tế khó khăn, mọi người thắt chặt chi tiêu nên giảm đổi tiền mới, khiến phí đổi giảm theo. Chủ một điểm đổi tiền ở phường Gò Vấp, TPHCM cho biết, mức phí còn phụ thuộc số tiền cần đổi, nếu đổi ít thì phí đổi bằng năm ngoái, nếu đổi từ 20 triệu đồng trở lên thì phí đổi mỗi mệnh giá được giảm từ 1 - 2%. Chẳng hạn, năm ngoái đổi 40 triệu đồng, phí là 2,8 triệu đồng thì phí năm nay chỉ khoảng 2,6 triệu đồng.

Cũng như nhiều tết trước, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 - khẳng định, Ngân hàng Nhà nước không có chủ trương và không cấp phép cho hoạt động đổi tiền mới, tiền lẻ để hưởng phí chênh lệch. Tuy nhiên, do nhu cầu giao dịch, mua sắm của người dân luôn tăng mạnh vào dịp cuối năm nên để dòng tiền lưu thông thông suốt, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường an ninh thanh toán và cung ứng đủ lượng tiền mặt ra thị trường, đa dạng về cả mệnh giá lẫn chất lượng.

Ông giải thích thêm, hoạt động này tập trung vào việc thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn để thay thế bằng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông, đồng thời điều tiết hợp lý các loại tiền mệnh giá nhỏ nhằm phục vụ nhu cầu mua bán, chi trả chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, được ngành ngân hàng thực hiện thường xuyên và làm mạnh hơn trong dịp tết, đặc biệt ưu tiên cho các khu vực giao dịch sôi động như siêu thị, chợ và hệ thống ATM.

Việc cung ứng tiền mặt và thu đổi tiền rách nát, tiền hư hỏng là trách nhiệm nghiệp vụ của hệ thống ngân hàng, được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn tài chính và an ninh tiền tệ quốc gia. Mọi hành vi đổi tiền của các tổ chức, cá nhân ngoài ngân hàng nhằm mục đích hưởng chênh lệch đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo Thông tư 25/2013/TT-NHNN cũng như Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính.

Ông cũng lưu ý, người dân cần hết sức cảnh giác, tránh xa các dịch vụ đổi tiền tự phát trên mạng để không bị lừa đảo hoặc vướng phải rắc rối pháp lý. Khi có nhu cầu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn (tiền rách, hỏng, biến dạng), người dân nên trực tiếp đến các ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước.

Trên mạng xã hội Facebook, đang có nhiều lời rao đổi tiền lì xì, giao hàng tận nơi, phí đổi chỉ 10.000 đồng cho trị giá tiền cần đổi 1 triệu đồng. Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), các dịch vụ này thường yêu cầu khách chuyển khoản trước cả tiền gốc lẫn phí, sau đó giao tiền giả, tiền bị rút ruột (thiếu tờ), không đúng sê ri, tiền cũ nát hoặc không giao rồi chặn liên lạc.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI