Mũi bị tàn phá nghiêm trọng sau 4 năm nâng mũi bằng silicon

28/03/2026 - 10:20

PNO - Ngày 28/3, Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế cho biết vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng sau nâng mũi bằng silicon.

Bệnh nhân L.T.T (34 tuổi), ở phường Vỹ Dạ, TP Huế, nhập viện ngày 25/3 trong tình trạng biến chứng nhiễm trùng nặng sau nâng mũi bằng silicon (có trong báo cáo).

Bệnh nhân đã phẫu thuật nâng mũi cách đây 4 năm, vào viện vì vết thương mưng mủ, chảy dịch ở 3 vị trí quanh implant: gốc mũi, đỉnh mũi và cánh mũi. Không chỉ đau, khó chịu khi sinh hoạt, bệnh nhân còn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc mất thẩm mỹ, dẫn đến mất sự tự tin trong cuộc sống.

Bệnh nhân Lê Thị L., 34 tuổi ở phường Vỹ Dạ (TP Huế) vừa được các bác sĩ phẫu thuật thành công
Bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công - Ảnh: L.H.P

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng vết mổ sau phẫu thuật nâng mũi, nguyên nhân được xác định có thể do vật liệu nâng mũi silicon.

Nhận thấy đây là ca bệnh nặng, các bác sĩ tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Lồng ngực, Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế đã nhanh chóng hội chẩn và lên lịch phẫu thuật khẩn nhằm lấy khối implant và làm sạch mô viêm nhiễm cho bệnh nhân.

Ngày 26/3, TS. BS Lê Hồng Phúc - trưởng kíp tạo hình vi phẫu và thẩm mỹ - cùng ê-kíp gây mê hồi sức đã thành công lấy khối silicon và toàn bộ mô viêm nhiễm, trả lại cho bệnh nhân hình thái mũi vốn có. Dự kiến, đầu tuần tới bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Các bác sĩ cho biết, phẫu thuật nâng mũi bằng silicon (alloplastic rhinoplasty) là phương pháp phổ biến tại Việt Nam và nhiều nước châu Á. Các nghiên cứu cho thấy mức độ hài lòng sau phẫu thuật đạt khoảng 94-95%.

Tuy nhiên, tỉ lệ biến chứng vẫn tồn tại và dao động tùy theo kỹ thuật, cơ sở thực hiện và đặc điểm bệnh nhân. Riêng biến chứng nhiễm trùng vết mổ được quan tâm đặc biệt vì có thể dẫn đến hoại tử hoặc phải tháo bỏ vật liệu.

Tại Việt Nam, các báo cáo lâm sàng cho thấy biến chứng nhiễm trùng không phải lúc nào cũng xuất hiện nếu quy trình vô khuẩn được đảm bảo nghiêm ngặt. Thậm chí có nghiên cứu ghi nhận không có trường hợp nhiễm trùng trong nhóm nhỏ bệnh nhân.

Tuy vậy, các nghiên cứu hồi cứu tại bệnh viện lớn vẫn ghi nhận nhiều trường hợp phải phẫu thuật lại do biến chứng liên quan đến implant silicon.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI