Phát huy sức trẻ tham gia xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư

14/01/2021 - 19:39

PNO - Chiều 14/1, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối lần thứ 17, khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 (mở rộng), tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2020.

 

Phát động đợt hoạt động 90 năm - Đoàn ta tự hào tiến bước.
Phát động đợt hoạt động "90 năm - Đoàn ta tự hào tiến bước"

Năm 2020, phong trào “3 trách nhiệm” hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp được đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực, như: “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”, “Ngày làm việc 8 tiếng hiệu quả” giải quyết hồ sơ tồn đọng; thực hiện “Nụ cười công chức” trong công tác tiếp dân tại các sở, ban, ngành TP.

Qua đó, đã tuyên dương 131 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” và thực hiện thông điệp của cán bộ, công chức, viên chức trẻ TP chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tặng Cờ thi đua của Đoàn Khối cho 8 đơn vị dẫn đầu cụm thi đua 2020.
Tặng Cờ thi đua của Đoàn Khối cho 8 đơn vị dẫn đầu cụm thi đua 2020

Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM thực hiện đạt 10/10 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 7 nội dung vượt chỉ tiêu. Trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng, như: 56/56 cơ sở đoàn trực thuộc có giải pháp khuyến khích, phát huy ý tưởng, sáng kiến trong đoàn viên, thanh niên đơn vị, đề xuất hơn 1.000 ý tưởng, sáng kiến; 56 cơ sở đoàn có công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, tập trung tham gia cải cách hành chính; 56 cơ sở đoàn triển khai hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm”, tuyên dương 131 gương cấp Khối, 26 gương cấp TP và 4 gương cấp Trung ương...

Phó bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải mong muốn, trong năm 2021, Đoàn Khối phát huy thành quả, thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” và các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng thời thể hiện vai trò trong tuyên truyền, thực hiện Luật Thanh niên được triển khai trong năm 2021; tiếp tục phát huy thế mạnh đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tham gia thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề năm của TP là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”...

Các tập thể và cá nhân xuất sắc được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.
Các tập thể và cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn

Dịp này, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận yêu cầu Đoàn Khối rà soát lại 4.715 đoàn viên trực thuộc và thống kê số trường hợp ảnh hưởng bởi lộ trình tinh giản biên chế năm 2020-2021; tổ chức đoàn có thể giúp gì để đoàn viên thanh niên Khối có thể phát huy năng lực, khẳng định vị trí việc làm của mình.

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận mong muốn cấp ủy các cơ quan, đơn vị quan tâm hơn nữa đến vai trò của Đoàn thanh niên trong cấp ủy, đưa các đảng viên trẻ đủ năng lực vào quy hoạch các chức danh...

Tại Hội nghị, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã phát động đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) với chủ đề “90 năm - Đoàn ta tự hào tiến bước”, gồm các nội dung chính như: khởi động 2 công trình thanh niên cấp Khối là “Công chức trẻ đồng hành cùng khu lưu trú” và “Kỹ năng của bạn - Hành trang của tôi”; tổ chức tọa đàm “Phát huy cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong xây dựng chính quyền đô thị”; chăm lo 500 gia đình chính sách và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Tam Bình

 
TIN MỚI