Phát hiện một vụ khai thác đất sét trái phép “khủng” trên sông Hậu

29/03/2020 - 13:07

PNO - Khoảng 300 mét khối đất sét khai thác trái phép trên sông Hậu đã được cơ quan chức năng phát hiện, áp tải về chờ xử lý.

Sáng 29/3, Công an TP. Cần Thơ cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của cơ quan này đang xác minh, làm rõ hành vi khai thác đất sét trái phép trên sông Hậu của Công ty TNHH Sao Mộc và Công ty TNHH Lan Anh.

Trước đó, ngày 28/3, các phòng Cảnh sát môi trường, Cảnh sát kinh tế và Cảnh sát đường thủy Công an TP. Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 7 sà lan của 2 công ty nêu trên khai thác trái phép khoáng sản là đất sét trên sông Hậu (địa bàn thuộc phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ).

as
Các sà lan chứa đầy đất sét lấy từ đáy sông Hậu

Khoảng 300m3 đất sét chứa trên các sà lan, nhiều thùng hồ sơ, sổ sách giao nhận, mua bán đã được thu giữ.

Công an Cần Thơ đã lập biên bản vụ việc, áp tải các sà lan về nơi neo đậu để xử lý.

Cơ quan chức năng áp tải các sà lan về nơi neo đậu chờ xử lý
Cơ quan chức năng áp tải các sà lan về nơi neo đậu chờ xử lý

Suốt một thời gian dài, tình trạng khai thác trái phép cát, đất sét diễn ra khá nghiêm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là ở sông Hậu và sông Tiền. Trên địa bàn Cần Thơ, người dân sinh sống ven sông Hậu nơm nớp lo âu về tình trạng sạt lở nhà cửa do khai thác đất, cát trái phép.

Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào đầu tháng 3/2020 tại thành phố Cần Thơ
Một vụ sạt lở nghiêm trọng vào đầu tháng 3/2020 tại TP. Cần Thơ

Để khai thác đất sét, cát lậu, người ta dùng phương tiện gắn động cơ lớn có lắp gàu cạp đất chuyên dụng thả cáp sâu hàng chục mét xuống đáy sông để múc cạp khoáng sản rồi chuyển lên sà lan, đưa đi tiêu thụ.

Tại đây cũng diễn ra tình trạng các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát nhưng lại khai thác đất sét.

as
Tình trạng khai thác cát, đất sét là một trong những nguyên nhân chính gây sạt lở nghiêm trọng nhiều bờ sông ở đồng bằng sông Cửu Long

Theo thông tin Báo Phụ Nữ TPHCM có được, Công ty TNHH Lan Anh từng được UBND TP. Cần Thơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 09/GP-UBND ngày 1/2/2019, khu vực được khai thác cát là mỏ cát san lấp trên lòng sông Hậu (khu vực Tân Mỹ, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt). Công ty TNHH Sao Mộc cũng được UBND. TP Cần Thơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 04/GP-UBND ngày 16/1/2019, khu vực được khai thác cát tại mỏ cát san lấp trên lòng sông Hậu đoạn từ Tân An đến Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt.

Theo thống kê, tính từ đầu năm đến giữa tháng 3/2020, Cần Thơ đã xảy ra 7 vụ sạt lở tại các quận, huyện gồm: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Phong Điền, Vĩnh Thạnh. Trong năm 2019, thành phố này cũng đã xảy ra 25 vụ sạt lở bờ sông, gây thiệt hại trên 14 tỷ đồng.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI