Phát hiện mới giúp chẩn đoán hội chứng mệt mỏi mạn tính chính xác 96%

16/10/2025 - 07:00

PNO - Các nhà khoa học đang tiến gần hơn tới việc chẩn đoán nhanh và chính xác hội chứng mệt mỏi mạn tính (CFS), hay còn gọi là viêm não - tủy cơ (ME), thông qua một xét nghiệm máu có độ chính xác lên tới 96%. Nghiên cứu này được phát triển bởi Đại học East Anglia (Anh) và công ty công nghệ sinh học Oxford Biodynamics.

Hy vọng rút ngắn hành trình chẩn đoán

Hiện nay chưa có xét nghiệm đơn lẻ nào có thể xác định chắc chắn hội chứng CFS/ME. Điều này khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn, bởi các triệu chứng của bệnh thường trùng lặp với nhiều bệnh khác như đau cơ xơ hóa hoặc đa xơ cứng.

Các nhà khoa học đang tiến gần hơn tới việc chẩn đoán nhanh và chính xác hội chứng mệt mỏi mãn tính
Các nhà khoa học đang tiến gần hơn tới việc chẩn đoán nhanh và chính xác hội chứng mệt mỏi mạn tính

CFS/ME là một rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến nhiều hệ thống trong cơ thể, gây ra các triệu chứng như mệt mỏi cực độ, hạch bạch huyết sưng, đau cơ, rụng tóc, và các biểu hiện giống cúm. Ước tính có từ 17–24 triệu người trên toàn thế giới đang sống chung với căn bệnh này.

Tiến sĩ Dmitry Pshezhetskiy - nhà nghiên cứu tại Trường Y Norwich (Đại học East Anglia) - chia sẻ với Medical News Today: “Trong nhiều thập kỷ, người mắc ME/CFS gặp khó khăn lớn khi tìm kiếm một chẩn đoán rõ ràng. Các triệu chứng là có thật và có thể thay đổi cuộc sống, nhưng từ trước tới nay chưa có xét nghiệm y khoa khách quan nào để xác nhận bệnh”.

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Translational Medicine, các nhà khoa học đã sử dụng mẫu máu của 47 bệnh nhân ME/CFS nặng và 61 người tham gia đối chứng khỏe mạnh, cùng với công nghệ EpiSwitch 3D Genomics để nghiên cứu các nếp gấp DNA trong tế bào.

“Ở những người mắc ME/CFS, chúng tôi đã phát hiện ra một mô hình đặc biệt trong các nếp gấp DNA này mà không thấy ở những người khỏe mạnh”, Pshezhetskiy nói.

Các nhà khoa học có thể phát hiện "dấu hiệu" sinh học độc đáo đó trong một mẫu máu nhỏ. Nó đơn giản, không xâm lấn và rất chính xác. Kết quả cho thấy xét nghiệm có thể chẩn đoán đúng 96% trường hợp, một con số được đánh giá là rất cao đối với một căn bệnh phức tạp và đa yếu tố như ME/CFS.

Theo tiến sĩ Pshezhetskiy, xét nghiệm mới này giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán rõ ràng, thay vì phải loại trừ từng bệnh một như hiện nay - quá trình thường kéo dài nhiều năm. Xét nghiệm này có thể giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, và quan trọng hơn là sớm chẩn đoán ra bệnh.

Không chỉ dừng ở việc chẩn đoán, nhóm nghiên cứu tin rằng phát hiện này có thể mở đường cho các liệu pháp điều trị mới.

Hy vọng cho những bệnh nhân từng bị nghi ngờ

Bác sĩ David Cutler - chuyên khoa Y học gia đình tại Trung tâm Y tế Providence Saint John (California) - nhận định rằng, nghiên cứu này mang lại hy vọng thực sự cho bệnh nhân.

“Trong nhiều năm, người mắc CFS thường bị nghi ngờ hoặc cho rằng họ tưởng tượng ra triệu chứng của mình. Nếu xét nghiệm này được xác nhận, nó sẽ giúp bác sĩ và bệnh nhân hiểu rằng tình trạng mệt mỏi kéo dài, chóng mặt, đau đầu… đều có căn nguyên sinh học rõ ràng”, ông nói.

Bác sĩ Swapnil Patel - Phó chủ nhiệm Khoa Nội tại Trung tâm Y tế Jersey Shore (New Jersey) - cũng lưu ý rằng cần thêm các nghiên cứu quy mô lớn, đa dạng về chủng tộc và mức độ bệnh để xác định độ chính xác, khả năng tái lập và ứng dụng lâm sàng thực tế.

“Chẩn đoán chỉ là bước đầu tiên. Điều quan trọng là từ kết quả này, chúng ta có thể phát triển phác đồ điều trị nhắm trúng đích, giúp bệnh nhân thực sự cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Nếu được xác thực qua các nghiên cứu tiếp theo, xét nghiệm máu này có thể trở thành bước ngoặt trong việc chẩn đoán hội chứng mệt mỏi mạn tính, căn bệnh vốn bị hiểu lầm và xem nhẹ trong nhiều thập kỷ.

Tuấn Huy (theo medicalnewstoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI