Phạm nhân tử vong sau cơn co giật, người nhà tập trung đòi giải thích

16/10/2017 - 11:09

PNO - Dù đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi lên cơn co giật, tức ngực và sùi bọt mép nhưng phạm nhân 32 tuổi đã tử vong sau đó.

Chiều ngày 15/10,  phạm nhân Hoàng Văn Ka (32 tuổi, trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bất ngờ lên cơn co giật, tức ngực, khó thở và sùi bọt mép khi đang bị giam giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Cán bộ trại giam đã chuyển bệnh nhân tới bệnh viện đa khoa tỉnh để cứu chữa, song anh Ka tử vong sau đó.

Pham nhan tu vong sau con co giat, nguoi nha tap trung doi giai thich
Người thân anh Ka tập trung tại bệnh viện.

Tối 15/10, hàng chục người nhà phạm nhân Ka tụ tập ở nhà xác Bệnh viện đa khoa Nghệ An và yêu cầu lực lượng chức năng cho nhìn anh Ka nhưng không được đáp ứng. Thiếu tá Nguyễn Công Dung, Phó giám thị trại giam Nghi Kim, cho biết hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến phạm nhân Ka tử vong.

Trước đó, ngày 21/9, anh Hoàng Văn Ka bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 10 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI