Park Chan-wook và nước cờ táo bạo khiến điện ảnh Hàn Quốc kinh ngạc

16/10/2025 - 10:36

PNO - Bằng chiến lược bán bản quyền quốc tế trước khi phim ra mắt, đạo diễn Park Chan-wook đã mở ra một hướng đi mới cho ngành phim đang chật vật sau đại dịch.

No Other Choice đã thu hồi vốn trước khi phát hành tại Hàn Quóc. Ảnh: squarespace
No Other Choice đã thu hồi vốn trước khi phát hành tại Hàn Quốc. Ảnh: squarespace

No Other Choice và mô hình sinh lời toàn cầu

Nghệ thuật điện ảnh chỉ tồn tại khi nó là một ngành công nghiệp. Từ buổi chiếu phim đầu tiên năm 1895 của anh em Lumière, quy luật một bộ phim nếu không sinh lời thì không thể sống sót chưa từng thay đổi.

Điện ảnh Hàn Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Chi phí sản xuất tăng vọt, trong khi lượng khán giả tại rạp sau đại dịch vẫn chưa phục hồi. Ngưỡng hòa vốn từng được xem là khả thi với khoảng 3 triệu lượt xem trong nước nay trở thành mục tiêu xa vời. Số lượng phim thua lỗ tăng mạnh khiến nhà đầu tư e dè, tạo nên vòng luẩn quẩn của sự sụt giảm niềm tin.

Thế nhưng giữa thời điểm khó khăn, đạo diễn Park Chan-wook một lần nữa khiến cả ngành điện ảnh phải kinh ngạc. Bộ phim mới No Other Choice (Không còn lựa chọn nào khác) đã thu hồi toàn bộ chi phí sản xuất lên đến 17 tỉ won (gần 12 triệu USD) trước khi công chiếu, chỉ nhờ vào doanh thu bán bản quyền quốc tế. Đây được xem là kỳ tích hiếm hoi, mở ra hướng đi mới cho điện ảnh Hàn Quốc trong thời kỳ đầy biến động.

Đạo diễn Park Chan-wook. Ảnh: getty Images
Đạo diễn Park Chan-wook. Ảnh: getty Images

Park Chan-wook vốn không xa lạ với mô hình bán bản quyền quốc tế. Từ năm 2016, The Handmaiden (Người hầu gái) của ông đã được bán cho 176 quốc gia, bao gồm thỏa thuận phân phối trực tiếp với Amazon MGM tại Bắc Mỹ, một kỷ lục với phim Hàn. Sau đó, Decision to Leave (Quyết định chia tay, 2022) được bán tới 193 quốc gia, giúp phim hòa vốn dù chỉ đạt 1,2 triệu lượt xem trong nước.

Nhờ những tiền lệ này, các nhà đầu tư hoàn toàn tin tưởng vào No Other Choice. Bộ phim được mua đứt bản quyền tại hơn 200 quốc gia, thu hồi toàn bộ vốn sản xuất trước ngày ra rạp. Khi phim chính thức công chiếu, dù phản ứng trong nước có phần trái chiều, lợi nhuận đã được đảm bảo.

Lối thoát cho điện ảnh Hàn Quốc

Thành công ấy đến từ hai yếu tố: thời điểm và dàn diễn viên. Việc No Other Choice được mời tranh giải tại Liên hoan phim Venice 2025 đã kích hoạt làn sóng đầu tư sớm từ các nhà phát hành quốc tế. Cùng với đó, Lee Byung-hun, ngôi sao quen thuộc với khán giả toàn cầu qua Squid Game và các phim Hollywood, trở thành “bảo chứng thương mại” giúp nhà đầu tư yên tâm.

Decision to Leave đã được bán cho 193 quốc gia. Ảnh: Mubi
Decision to Leave đã được bán cho 193 quốc gia. Ảnh: Mubi

Mô hình của Park Chan-wook được ví như tấm bản đồ sinh tồn cho điện ảnh Hàn hiện nay. Bán bản quyền quốc tế trước để bảo đảm tài chính, từ đó giúp đạo diễn có thêm tự do sáng tạo mà không bị áp lực doanh thu nội địa. Các nhà sản xuất bớt lo nỗi ám ảnh 3 triệu vé mới hòa vốn, còn khán giả toàn cầu được tiếp cận những tác phẩm đậm chất Hàn nhưng có tầm quốc tế.

Dù không phải ai cũng có thể lặp lại thành công của Park Chan-wook hay Lee Byung-hun, mô hình này vẫn là hướng đi đáng giá cho kỷ nguyên hậu Netflix, nơi danh tiếng tại các liên hoan phim quốc tế kết hợp với sức lan tỏa của nền tảng trực tuyến toàn cầu.

Điện ảnh Hàn có thể tiếp tục thử sức với phim kinh phí thấp hay tối ưu công tác quảng bá, nhưng No Other Choice đã chứng minh chỉ khi mở rộng ra thị trường toàn cầu, nghệ thuật mới có thể thực sự trở thành ngành công nghiệp.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI