"Ông lớn" của ngành giải trí Trung Quốc khốn đốn vì mất hơn 25.000 tỷ trong 4 năm

26/05/2022 - 15:48

PNO - 4 năm qua, Tập đoàn giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ lỗ hàng ngàn tỷ đồng, dẫn đến khó khăn chồng chất.

Các ngôi sao Trung Quốc trong một sự kiện của Hoa Nghị Huynh Đệ
Các ngôi sao Trung Quốc trong một sự kiện của Hoa Nghị Huynh Đệ

Từ 2018, Tập đoàn giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. 4 năm qua, tập đoàn này lỗ 1,94 tỷ NDT (khoảng 6.800 tỷ đồng), thiệt hại về tài sản ở mức 5,3 tỷ NDT (khoảng 18.600 tỷ đồng).

Năm 2017, doanh thu hàng năm của tập đoàn này khoảng 3,946 tỷ NDT (khoảng 13.800 tỷ đồng), với lợi nhuận ròng là 828,3 triệu NDT (khoảng 2.900 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế là 131,1 triệu NDT (khoảng 460 tỷ đồng).

Đến năm 2018, tổng doanh thu chỉ còn 3,814 tỷ NDT (khoảng 13.350 tỷ đồng), lợi nhuận ròng và lợi nhuận sau thuế rơi xuống mức âm, lần lượt là -1,169 tỷ NDT (khoảng 4.100 tỷ đồng) và -1,181 tỷ NDT (khoảng 4.133 tỷ đồng).

Trong 3 năm (từ 2019-2021), tổng thu nhập của tập đoàn lần lượt giảm 41%, 33% và 7% so với cùng kỳ năm trước. Quý đầu tiên của năm 2022, doanh thu của Hoa Nghị Huynh Đệ là 132,2 triệu NDT (khoảng 463 tỷ đồng) giảm đến 67% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Nguyên nhân của sự sụt giảm này xuất phát từ việc tập đoàn hoạt động không hiệu quả, trong đó phải kể đến sự suy thoái của ngành nói chung và ảnh hưởng của dịch bệnh trong 2 năm qua. Trước đó, vào năm 2018, một báo cáo cho biết nhiều phim trước đó không đạt được doanh thu như kỳ vọng cũng là nguyên nhân khiến tập đoàn thua lỗ. Một số nguồn tin cho rằng vụ trốn thuế của Phạm Băng Băng cũng làm ảnh hưởng tới Hoa Nghị Huynh Đệ.

Hoạ bì 2 là một trong những phim Hoa Nghị Huynh Đệ sản xuất
Họa bì 2 là một trong những phim do Hoa Nghị Huynh Đệ sản xuất

Còn tài sản suy giảm do nhiều nguyên nhân như: nợ xấu, các khoản thu dài hạn giảm, khấu hao hàng tồn kho… Gánh nặng hiện tại của Hoa Nghị Huynh Đệ là các khoản nợ, hiện tập đoàn phải lấy đầu này bù đầu kia, buộc vay bên ngoài, bán tài sản... Tờ Sohu đặt câu hỏi: “Sau 4 năm, Hoa Nghị Huynh Đệ vẫn chưa sụp đổ, nhưng tình hình hiện tại và tương lai của tập đoàn này ra sao?”.

Hoa Nghị Huynh Đệ được thành lập vào năm 1994 bởi hai anh em Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi. Đây là tập đoàn giải trí hàng đầu Trung Quốc, là công ty quản lý, đào tạo nhiều diễn viên, nghệ sĩ hàng đầu hiện tại như: Châu Tấn, Đặng Siêu, Huỳnh Hiểu Minh, Phạm Băng Băng, Lý Thần… 

Tập đoàn này đã sản xuất nhiều bộ phim nổi tiếng như: Thiên hạ vô tặcĐường Sơn đại địa chấnHọa bì 2Dương gia tướngTây du: Hàng ma thiên, Thần thám Địch Nhân Kiệt

Trung Sơn (theo Sohu, tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI