Nữ công nhân xa quê đón tết ấm áp giữa lòng Sài Gòn

20/01/2020 - 10:06

PNO - Nữ công nhân không có điều kiện về quê ăn tết đã có một đêm giao lưu, thưởng thức chương trình văn nghệ, trẻ con được ăn bánh mứt, xem múa lân.

Tối ngày 19/1, Hội LHPN quận Gò Vấp phối hợp cùng Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên quận tổ chức họp mặt công nhân lao động xa quê mừng Xuân Canh Tý 2020.

Các đơn vị cùng nhau cắt bánh, dưa hấu chúc mừng năm mới và chúc các chị nữ công nhân và gia đình đón một năm mới hạnh phúc, vui tươi
Cắt bánh, dưa hấu chúc mừng năm mới hạnh phúc, vui tươi
Chị Đỗ Thị Chánh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM và chị Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội LHPN quận Gò Vấp tặng những phần quà tết và thịt kho hột vịt đến nữ công nhân đón tết xa quê.
Tặng quà tết cho nữ công nhân.
Chị Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội LHPN quận Gò Vấp tặng phần quà tết cho nữ công nhân đón tết xa quê
Chị Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội LHPN quận Gò Vấp tặng quà tết cho nữ công nhân đón tết xa quê

Các chị và các gia đình công nhân đang lưu trú và sinh sống trên địa bàn quận đã có một đêm giao lưu, thưởng thức chương trình văn nghệ do các cô chú, các anh chị trong câu lạc bộ ca múc nhạc đồng đội biểu diễn. Mấy đứa trẻ nhỏ ríu rít bên ba mẹ, được ăn bánh mứt và xem múa lân.

Chị Đỗ Thị Chánh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM tặng những phần quà tết đến nữ công nhân đón tết xa quê
Chị Đỗ Thị Chánh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM tặng quà tết đến nữ công nhân.

Để giúp nữ công nhân đón tết xa quê nhưng vẫn thấy ấm áp tình người giữa Sài Gòn, ngay từ sáng ngày 19/1, Hội LHPN quận mời cô Hồng Anh - Giảng viên Nữ công gia chánh Trường nghề Lê Thị Riêng đến hướng dẫn nấu món thịt kho hột vịt tặng nữ công nhân ăn tết. 

Giảng viên trường nghề Lê Thị Riêng đến hướng dẫn cán bộ Hội tổ chức nấu thị kho hột vịt
Giảng viên trường nghề Lê Thị Riêng hướng dẫn nấu thị kho hột vịt
Các cơ sở Hội đi đến trao quà và thịt kho hột vịt cho gia đình nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Các cơ sở Hội đi đến trao quà và thịt kho hột vịt cho gia đình nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Dịp này, Hội tặng 50 phần quà tết gồm: gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết dùng trong gia đình như mì gói, dầu ăn, nước mắm, bánh kẹo… Mỗi phần quà 700.000 đồng.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI