Những hình ảnh trái ngược sau quyết định dừng thu phí trạm BOT Cai Lậy

04/12/2017 - 21:59

PNO - Sau chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ tạm ngưng thu phí trong vòng 1 đến 2 tháng, nhiều tài xế tỏ ra vui mừng. Tuy nhiên, không phải ai cũng giống họ.

Nhung hinh anh trai nguoc sau quyét dịnh dùng thu phí trạm BOT Cai Lạy
Sau 5 ngày liên tục phản đối việc trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại khiến khu vực này căng thẳng, chiều tối 4/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với các Bộ ngành và tỉnh Tiền Giang tìm phương án giải quyết.
Nhung hinh anh trai nguoc sau quyét dịnh dùng thu phí trạm BOT Cai Lạy
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận, tạm ngưng thu phí trạm BOT Cai Lậy trong vòng 1-2 tháng để Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, Ngành liên quan tiếp tục làm rõ mọi vấn đề, đồng thời đề xuất phương án giải quyết trên cơ sở khoa học và phù hợp thực tiễn.
Nhung hinh anh trai nguoc sau quyét dịnh dùng thu phí trạm BOT Cai Lạy
Ngay sau đó, nhiều tài xế cùng người dân địa phương đã tỏ ra vui mừng và phấn khởi đổ ra khu vực trạm thu phí
Nhung hinh anh trai nguoc sau quyét dịnh dùng thu phí trạm BOT Cai Lạy
Giới tài xế vỗ tay reo hò mỗi khi xe tải hay ôtô lưu thông qua trạm. Đáp lại, nhiều xe cũng bóp còi lớn.
Nhung hinh anh trai nguoc sau quyét dịnh dùng thu phí trạm BOT Cai Lạy
Anh Nguyễn Thành Nguyên - chủ doanh nghiệp vận tải cho biết: “Câu chuyện ở BOT Cai Lậy không còn là chuyện ở mức phí mà cái lớn hơn là vị trí đặt trạm. Chúng tôi mong muốn nó được dời về đúng vị trí".
Nhung hinh anh trai nguoc sau quyét dịnh dùng thu phí trạm BOT Cai Lạy
“Từ trưa tới giờ chúng tôi rất hồi hộp. Mong rằng Thủ tưởng sẽ có những phương án chính xác, hợp tình, hợp lý về BOT Cai Lậy. Tối nay chúng tôi rất vui"
Nhung hinh anh trai nguoc sau quyét dịnh dùng thu phí trạm BOT Cai Lạy
Họ đổ ra đường ăn mừng và mở nhạc hát vang
Nhung hinh anh trai nguoc sau quyét dịnh dùng thu phí trạm BOT Cai Lạy
Nhóm tài xế chuẩn bị sẵn mì và nhiều thức ăn nhanh cho việc bám trụ phản đối
Nhung hinh anh trai nguoc sau quyét dịnh dùng thu phí trạm BOT Cai Lạy
 
Nhung hinh anh trai nguoc sau quyét dịnh dùng thu phí trạm BOT Cai Lạy
Tại một góc khác, các nữ nhân viên của trạm thu phí lặng lẽ ra về lúc 21h5, gương mặt ai cũng khá nặng trĩu và lo lắng vì không còn công việc. Họ kín tiếng khi trả lời mọi người xung quanh. Anh Nguyễn Văn Hưng - một bảo vệ tại BOT Cai Lậy cho biết, những ngày qua đối với mọi người khá căng thẳng, ngột ngạt. Bây giờ BOT dừng, không biết công việc sắp tới như thế nào.
Nhung hinh anh trai nguoc sau quyét dịnh dùng thu phí trạm BOT Cai Lạy
"Chúng tôi đa số sống quanh đây, nhà làm nông. Tôi được nhận vào làm bảo vệ 12 giờ/ngày với mức lương 3,8 triệu đồng/tháng. Giờ không biết công ty sẽ quyết định thế nào, công việc sắp tới thế nào", anh Hưng trĩu giọng nói.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI