Những mô hình, chương trình mới của Hội LHPN TPHCM phát huy hiệu quả và lan tỏa trong cộng đồng

22/05/2020 - 18:10

PNO - Ngày 22/5, Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với 82 đại biểu từ 8 chi bộ trực thuộc, Đại hội đã diễn ra trong hai ngày, 21 - 22/5, trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới.

Bà Nguyễn Trần Phương Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM phát biểu khai mạc Đại hội
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - phát biểu khai mạc Đại hội  - Ảnh: Phùng Huy

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; trong đó triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới.

Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò tham mưu, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Các cấp hội đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, từng bước mở rộng, tập hợp, đoàn kết phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Đại hội diễn ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc
Đại hội diễn ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc
Ban kiểm phiếu đang làm việc
Ban kiểm phiếu đang làm việc - Ảnh: Phùng Huy

Nhiều mô hình, chương trình mới phát huy hiệu quả và lan tỏa trong cộng đồng như: Trao tặng sinh kế, Nghĩa tình biên giới, Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Ngày hội việc làm, Cà phê khởi nghiệp

Đến nay, có 6/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đạt lộ trình theo kế hoạch, còn 1 chỉ tiêu sẽ đạt vào cuối nhiệm kỳ.

Có 11/11 chỉ tiêu Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố đạt theo lộ trình kế hoạch hoạt động toàn khóa hàng năm. Trong đó, có 1 chỉ tiêu về an sinh xã hội vượt so với chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
Phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh: Phùng Huy

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Toàn Đảng bộ có 85 đảng viên trong tổng số 303 cán bộ công chức. Công tác tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành phố được Đảng ủy cơ quan thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Công tác tổ chức, cán bộ và công tác đảng viên luôn được quan tâm. Việc nắm bắt tình hình chính trị nội bộ được thực hiện thường xuyên với nhiều kênh thông tin, giám sát.

Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua như: chưa có nhiều giải pháp sáng tạo đưa phong trào thi đua trở thành động lực thực sự để động viên, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự đóng góp của phụ nữ các thành phần; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội chưa theo kịp tình hình, yêu cầu; phát triển đảng trong lực lượng phóng viên, biên tập viên (của Báo Phụ Nữ TPHCM) chưa nhiều…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM xác định sẽ tiếp tục phát huy ý thức, trách nhiệm nêu gương, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ tập trung nâng cao năng lực cấp ủy và vai trò của đội ngũ đảng viên trong xây dựng Đảng bộ cùng các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, góp phần xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của người dân.

Đại biểu Cổ Tấn Mỹ Dung phát biểu tham luận về vai trò của công đoàn cơ sở Hội LHPN TP trong góp phần xây dựng người cán bộ công chức vì dân phục vụ.
Đại biểu Cổ Tấn Mỹ Dung trình bày tham luận về vai trò của công đoàn cơ sở Hội LHPN TPHCM trong việc góp phần xây dựng người cán bộ công chức "vì dân phục vụ" - Ảnh: Phùng Huy

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Lê Thị Hồng Nga - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM thống nhất với các dự thảo trong văn kiện và đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ cơ quan Hội LHPN TPHCM đã đạt trong nhiệm kỳ qua.

Lê Thị Hồng Nga đề nghị ở nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cơ quan Hội LHPN TPHCM tập trung cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó quan tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; tăng cường hướng dẫn xác định nội dung hoạt động trọng tâm, ưu tiên; phân cấp mạnh mẽ đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả, trách nhiệm từng cấp hội; xây dựng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Đảng đoàn…

Bên cạnh đó, cần đầu tư, tập trung cho công tác xây dựng Đảng cả về tổ chức, cán bộ, đảng viên và cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức; để mỗi đảng viên phát huy hết tiềm năng, tính Đảng, tiên phong trong xây dựng Đảng, để mỗi chi bộ đều vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 thành viên. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM - được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy. 

Hạnh Chi  

 
TIN MỚI