Nhóm ‘hiệp sĩ’ bắt tên trộm xe máy nướng tiền vào cá độ

25/06/2014 - 11:12

PNO - PNO – Từ tin báo của công an phường về vụ mất trộm xe máy, nhóm “hiệp sĩ” phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã truy lung và bắt được thủ phạm. Tên này khai do chơi cá độ bóng đá World Cup bị thua nên đi trộm xe.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhom ‘hiep si’ bat ten trom xe may nuong tien vao ca do

Tên Trường lúc bị bắt giữ.

Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, Bình Dương) đang tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Trường (30 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tin ban đầu, vào 21 giờ đêm 24/6, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) nhận được điện thoại của Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) thông báo trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm chiếc xe máy hiệu Wave màu xanh mang biển số 61G1-07830. Ngay lập tức “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội tỏa ra các ngả đường truy tìm.

Đến khoảng 23 giờ, các “hiệp sĩ” phát hiện một đối tượng chạy xe như mô tả với tốc độ cao, liền tổ chức truy đuổi, ép xe nghi can. Tên này bị ngã xe, bỏ xe chạy bộ khoảng 100m thì bị nhóm “hiệp sĩ” bắt được, giao Công an phường Chánh Nghĩa.

Bước đầu, đối tượng khai tên Hà Văn Trường, 30 tuổi, quê Đắk Lắk, do chơi cá độ bóng đá mùa World Cup bị thua hết tiền nên đã đi trộm tài sản để bán lấy tiền nướng tiếp vào cá độ.

Công an còn thu giữ trên người của Trường một điện thoại di động iPhone, một điện thoại Nokia.

Tâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI