Nhiều trường đại học “nở nồi” mở hàng loạt ngành mới

13/04/2022 - 06:02

PNO - Trước thềm tuyển sinh 2022, nhiều trường đại học cho biết đã lên kế hoạch mở nhiều ngành mới, tăng chỉ tiêu tuyển sinh và quy mô đào tạo.

So với năm trước, năm nay Trường đại học Kinh tế TPHCM tăng thêm 10% chỉ tiêu cho tổng số 32 chương trình đào tạo; trong đó có ba chương trình mới là công nghệ và đổi mới sáng tạo, truyền thông số, kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus. Tại phân hiệu Vĩnh Long, trường cũng bổ sung hai chương trình mới logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tài chính.

Trong số 35 ngành tuyển sinh ở năm 2022, Trường đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM mở đến sáu ngành học mới là quản trị văn phòng, quản trị sự kiện, kiểm toán, kinh tế quốc tế, công nghệ tài chính, truyền thông đa phương tiện.

Trường đại học Nguyễn Tất Thành cũng mở thêm ngành mới
Trường đại học Nguyễn Tất Thành cũng mở thêm ngành mới

Còn Trường đại học Nguyễn Tất Thành sẽ tuyển thêm hai ngành mới trong năm nay gồm giáo dục mầm non và quản lý bệnh viện, nâng tổng số ngành của trường lên 50 với tổng chỉ tiêu 8.000. Tương tự, tiến sĩ Mai Đức Toàn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Gia Định cho hay, trường mở thêm chương trình đào tạo tài năng với năm ngành học: công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, marketing và ngôn ngữ Anh.

Nằm ở phân khúc thế mạnh khối ngành kỹ thuật công nghệ, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM dự kiến mở thêm ngành luật, sư phạm công nghệ, an toàn thông tin và công nghệ kỹ thuật ô tô điện trong năm 2022.

Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng, thông tin: Ngoài việc tiếp tục đầu tư chuẩn bị các điều kiện, xin phép mở các ngành học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, năm nay, trường chính thức mở mới hai ngành thương mại điện tử và giáo dục tiểu học.

Trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM năm nay tuyển sinh thêm các ngành mới như: quản lý tài nguyên - môi trường; trí tuệ nhân tạo tuyển sinh trong nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin; ngành toán tin, toán ứng dụng tuyển sinh trong nhóm ngành toán học, toán tin, toán ứng dụng...

Đại diện Trường đại học Công nghệ TPHCM cho biết năm 2022, trường sẽ xét tuyển 7.600 chỉ tiêu cho 59 ngành. Đặc biệt trong số này, trường mở đến chín ngành mới, gồm: kinh tế quốc tế, tài chính quốc tế, digital marketing, quản trị sự kiện, dinh dưỡng và khoa học thực phẩm, quản lý tài nguyên và môi trường, chăn nuôi, nghệ thuật số, công nghệ điện ảnh, truyền hình.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công nghệ TPHCM, lý giải: Việc mở thêm ngành là xu hướng tất yếu. Đó đa phần là những ngành thuộc nhóm công nghệ - kỹ thuật, kinh tế - quản trị… phù hợp với xu hướng hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thị trường lao động đang và sẽ cần những nhân sự được trang bị các kỹ năng số, thích ứng và làm chủ công nghệ, bên cạnh vững tay nghề chuyên môn trong lĩnh vực. Việc đào tạo các ngành mới của trường năm nay gắn với xu thế số hóa của nền kinh tế hiện đại. Điều này giúp sinh viên có thể thích nghi với điều kiện chuyển đổi số mạnh mẽ. 

Minh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI