Nhiều dự án chống ngập và xử lý nước thải ở TPHCM đang được triển khai ra sao?

10/09/2025 - 14:04

PNO - Sở Xây dựng TPHCM đã có báo cáo tổng kết đề án chống ngập và xử lý nước thải TPHCM giai đoạn 2020 – 2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn TP.

Thực hiện chương trình chống ngập và xử lý nước thải TPHCM giai đoạn 2021 – 2025 xác định có 4 nhóm giải pháp phi công trình, 1 nhóm giải pháp công trình và 41 nhiệm vụ chủ yếu được giao cho 36 Sở ngành, UBND quận, huyện trước sáp nhập và các đơn vị liên quan chủ trì triển khai thực hiện.

Qua rà soát, đến nay có 35/41 nhiệm vụ đã hoàn thành, 6/41 nhiệm vụ đang triển khai. Dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 với tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng.

Đối với chỉ tiêu giải quyết ngập do mưa, đã giải quyết được 5/18 tuyến đường (tỉ lệ đạt 27,77%) gồm: Tân Quý, Trương Công Định, Ba Vân, Bàu Cát, Nguyễn Hữu Cảnh…

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng.
Dự án Giải quyết ngập do triều cường khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 với tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng - Ảnh: A.T

Về chỉ tiêu giải quyết ngập do triều, đã giải quyết được 1/7 tuyến trục chính Nguyễn Văn Hưởng. Đang triển khai dự án giải quyết ngập do triều tại khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), với khối lượng hoàn thành dự án đạt 93,33%. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết được 5/7 tuyến trục chính.

Ngoài ra, đang thi công dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (gồm các đoạn 2, 3, 4) để giải quyết tình trạng ngập do triều tại khu vực Bình Quới.

Còn chỉ tiêu xây dựng nhà máy xử lý nước thải, đang thi công nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè (giai đoạn 2), thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM (giai đoạn 2).

Đã hoàn thành xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng (giai đoạn 2), thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TPHCM (lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ (giai đoạn 2). Tiếp tục mời gọi đầu tư 7 nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.

Để hoàn thành mục tiêu chống ngập và xử lý nước thải của Thành phố, Sở Xây dựng cho biết, mục tiêu thời gian tới sẽ triển khai các dự án dự báo, kiểm soát ngập nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng mới, hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch tại khu vực ngoại vi; tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các dự án nạo vét trục thoát nước chính, chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch đường sông; xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tại các lưu vực dân cư đông như Bắc, Tây và Nam Sài Gòn.

Còn về chỉ tiêu, sẽ giải quyết ngập do mưa tại 13 tuyến đường; giải quyết 6 điểm ngập do triều, gồm: Huỳnh Tấn Phát (thuộc phường Tân Thuận), Trần Xuân Soạn (thuộc phường Tân Hưng và Tân Thuận), Lê Văn Lương (thuộc xã Nhà Bè và Hiệp Phước), Đào Sư Tích (thuộc xã Nhà Bè), Quốc lộ 50 (thuộc xã Bình Hưng và xã Hưng Long), Bình Quới (thuộc phường Bình Quới).

Minh Mẫn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI