Nhiều chỉ tiêu phát huy thế mạnh của một phường đô thị trung tâm

21/02/2020 - 16:34

PNO - Ngày 21/2, Đảng bộ phường Bình Thọ, quận Thủ Đức tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở tiến hành Đại hội điểm và thực hiện việc bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội.

Tại Đại hội, bà Lê Thị Ngọc Bích - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thọ cho biết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ V (2015 - 2020), Đảng bộ  phường Bình Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đặc biệt chăm lo tốt cho người dân thuộc diện chính sách và hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đảng bộ phường luôn có sự đoàn kết, thống nhất, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên luôn được chú trọng và quán triệt sâu sát, nhất là thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong lối sống.

Ông
Tham dự Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức đánh giá cao các kết quả đạt được ở phường Bình Thọ

Về nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đại hội đã đề ra 18 chỉ tiêu và 2 chương trình trọng tâm. Cụ thể, phấn đấu tổng thu ngân sách, thu thuế hàng năm đạt chỉ tiêu, năm sau cao hơn năm trước từ 5-10%. Tập trung chấn chỉnh lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè; thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo 100% các công trình xây dựng đều được kiểm tra và xử lý kịp thời các sai phạm nếu có. Phấn đấu đến năm 2025 địa bàn không có điểm ô nhiễm môi trường; 100% người dân, doanh nghiệp thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; kéo số vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông đường bộ giảm từ 5% trở lên. Đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trong từng lĩnh vực đạt từ 95% trở lên; phấn đấu tỷ lệ tham gia đánh giá hài lòng đạt 90% trở lên, trong đó tỷ lệ bày tỏ sự hài lòng đạt trên 95%.

Hai chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ mới tập trung nâng cao hiệu quả và chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu người giữ chức danh Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Tham dự Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền cùng người dân phường Bình Thọ nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ V. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ VI, Đảng bộ phường Bình Thọ cần chú trọng thực hiện các giải pháp tập trung khai thác thế mạnh của một phường đô thị trung tâm, tăng cường quản lý quy hoạch và trật tự đô thị, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, tiếp tục giữ vững và tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Thọ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 13 người. Tổ chức bầu trực tiếp chức danh Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Hoàng Thị Em
Bà Hoàng Thị Em - Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ tái đắc cử

Theo đó, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu bà Hoàng Thị Em - Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để Đại hội bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả, bà Hoàng Thị Em tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 90/90, tỷ lệ 100%.

Tuyết Dân

 
TIN MỚI