Nhạc Việt mang chuông đi đánh xứ người

21/08/2025 - 07:25

PNO - Không chỉ sôi động trong nước, ngày càng nhiều đơn vị, ca sĩ Việt Nam chọn tổ chức đêm nhạc tại nước ngoài. Sự lựa chọn này khá mạo hiểm, nhưng cho thấy nỗ lực lớn của các nghệ sĩ trên hành trình mang nhạc Việt ra quốc tế.

Những tín hiệu vui

Tháng Mười, không hẹn mà gặp, nhiều đêm nhạc của ca sĩ Việt sẽ diễn ra ở nước ngoài. Đáng chú ý là Sketch a Rose (tạm dịch: Bản phác thảo hoa hồng) diễn ra ngày 18/10 tại nhà hát Dolby (Mỹ) của Hà Anh Tuấn. Trước đó, đầu tháng Tám, đại diện truyền thông của nam ca sĩ cho biết 3.400 vé đã được bán hết chỉ sau 1 ngày. Đây là tín hiệu vô cùng tích cực vì việc tổ chức đêm nhạc tại Mỹ không hề đơn giản.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong không gian nhà hát Dolby (Mỹ),  nơi đêm nhạc của anh sẽ diễn ra vào tháng Mười - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong không gian nhà hát Dolby (Mỹ), nơi đêm nhạc của anh sẽ diễn ra vào tháng Mười - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ê kíp của Hà Anh Tuấn từng có kinh nghiệm thực hiện 2 đêm nhạc Sketch a Rose ở nhà hát Esplanade (Singapore) và Sydney Opera House (Úc). Do đó, các yêu cầu về kỹ thuật như âm thanh, ánh sáng, sân khấu... đã được thực hiện thuần thục; nhất là việc xin giấy phép tổ chức ở những công trình nổi tiếng, mang tính biểu tượng. Sketch a Rose ở Mỹ được tổ chức tại nhà hát Dolby - nơi diễn ra lễ trao giải Oscar hằng năm. Ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức đêm nhạc tại đây.

Trong tháng 9-10 còn có tour diễn châu Á của ca sĩ Mỹ Linh cùng con gái Mỹ Anh. 2 điểm đến đầu tiên là: Yokohama Landmark Hall, Yokohama, Nhật Bản (ngày 14/9) và Myunghwa Live Hall, Seoul, Hàn Quốc (ngày 11/10). Tour diễn đầu tiên trong sự nghiệp của ca sĩ Mỹ Linh không chỉ mang ý nghĩa về sự kết hợp gia đình mà còn thể hiện tinh thần giao thoa giữa các thế hệ trong nhạc Việt.

Trong tour diễn, ca sĩ Mỹ Linh sẽ thể hiện các ca khúc gắn liền với ký ức âm nhạc nhiều thế hệ. Các bài hát sẽ được làm mới về phần hòa âm, phối khí. Bên cạnh đó, ca sĩ Mỹ Anh sẽ giới thiệu nhiều sáng tác trong EP Phases of the moon (tạm dịch: Chu kỳ của mặt trăng) vừa ra mắt. Mỹ Anh tiết lộ sẽ có những tiết mục kết hợp giữa mẹ con cô để mang đến bất ngờ cho khán giả.

Trước đó, vào cuối tháng Bảy, sân khấu quốc tế đầu tiên của chương trình Anh trai say hi đã diễn ra tại Mỹ. 2 đêm nhạc 26 và 27/7 (giờ địa phương) đánh dấu nỗ lực mở rộng sang thị trường quốc tế của thương hiệu, sau thành công trong nước. Theo số liệu thống kê, mỗi đêm nhạc tại Mỹ thu hút 7.000 khán giả, lấp đầy các khán đài nhà hát Planet Hollywood.

Thận trọng ở sân chơi quốc tế

Trước khi 2 đêm nhạc Anh trai say hi diễn ra ở Mỹ, nhiều thông tin về việc show khó bán vé xuất hiện. Khán giả cho rằng hạng vé VIP trị giá 2.500 USD (khoảng 65 triệu đồng) quá cao. Tuy nhiên, những đồn đoán trên hoàn toàn mất hút khi 2 đêm nhạc chính thức diễn ra. Sự cuồng nhiệt và việc sân khấu không còn chỗ trống cho thấy 2 đêm nhạc phần nào cập bến an toàn.

Không khí đêm nhạc Anh trai say hi tại Mỹ. Ảnh: BTC
Không khí đêm nhạc Anh trai say hi tại Mỹ. Ảnh: BTC

Anh trai say hi khá liều lĩnh khi tổ chức 2 đêm nhạc tại Mỹ vì ngoài các yêu cầu về âm thanh, ánh sáng, sân khấu hoành tráng, đưa gần 30 “anh trai” sang Mỹ với các yêu cầu di chuyển, ăn ở... không phải là việc đơn giản, nhẹ nhàng. Anh trai say hi đã viết nên một trang mới cho nhạc Việt, cho thấy một thế hệ những nhà sản xuất, nghệ sĩ dám tiên phong làm những điều chưa từng nghĩ sẽ làm được với nhạc Việt.

Đạo diễn Vân Trình tiết lộ anh được ca sĩ Mỹ Linh tìm đến để trao đổi cho đêm nhạc tại Nhật Bản. Thế nhưng, sau khi bàn bạc, 2 bên thống nhất sẽ tổ chức thành tour diễn châu Á. Đạo diễn Vân Trình thừa nhận việc thực hiện đêm nhạc quốc tế sẽ đối mặt nhiều thử thách, trong đó phần lớn liên quan kỹ thuật và thủ tục xin phép tổ chức. Nhưng nhờ từng tổ chức chương trình ở nhiều nước, những thử thách này không quá đáng lo bởi anh và ê kíp đã rút ra được một số kinh nghiệm như phải linh động về giá vé, cách tổ chức, truyền thông cho từng thị trường. Đạo diễn nhận định khán giả Việt ở các nước sẵn sàng chi tiền nếu đêm nhạc được tổ chức bài bản, chỉn chu. Do đó, điều cần lưu tâm khi đưa nhạc Việt ra nước ngoài là thận trọng trong công tác tổ chức, đảm bảo chất lượng, hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra.

Thị trường nhạc Việt trong nước đang cực kỳ phát triển, đặc biệt là các đêm nhạc quy mô lớn. Đây cũng là yếu tố tích cực, góp phần thúc đẩy, tạo tiền đề để những đêm nhạc Việt tại nước ngoài được chú ý nhiều hơn. Hiện tại, với số ít chương trình đã và sắp diễn ra, nhạc Việt vẫn đang có những bước thăm dò khá thận trọng. Những đêm nhạc trên cho thấy nỗ lực đưa nhạc Việt ra quốc tế đã được các ê kíp, nghệ sĩ đeo đuổi, quyết tâm thực hiện chứ không còn chỉ là ước mơ hay dự định như nhiều năm trước.

An Trịnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI