Người dân Quảng Trị tạm biệt TPHCM về quê bằng tàu hỏa

28/07/2021 - 16:26

PNO - Trong đợt 1, phụ nữ mang thai, trẻ em có người lớn đi kèm và người già lớn tuổi là những trường hợp được ưu tiên về tỉnh.

Chiều 28/7, hơn 400 công dân Quảng Trị hoàn tất thủ tục lên tàu và khởi hành về quê tại ga Sài Gòn.
Nhiều công dân không giấu được cảm xúc khi bao nhiêu ngày trông ngóng được về quê đoàn tụ cùng gia đình. Dù ga Sài Gòn hẹn 13g, nhưng từ 8g30, đã có nhiều người đến chờ vì… quá nôn nóng.

Nhiều người đến sớm hơn dự kiến vì quá nôn nóng
Nhiều người đến sớm hơn dự kiến vì quá nôn nóng

Ông Nguyễn Trường An - thành viên đoàn công tác, cho biết: “Tất cả mọi công dân được tỉnh Quảng Trị đưa về đợt 1 từ TPHCM đều được hỗ trợ chi phí di chuyển và các bữa ăn trong suốt quá trình di chuyển. Khi người dân về, bắt buộc phải được cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Người dân sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ tiền chi phí sinh hoạt là 40.000/người/ngày, đồng thời sẽ miễn phí xét nghiệm theo quy định. Về chi phí tiền ăn uống, mỗi ngày người dân phải nộp 80.000 đồng theo quy định”

Người dân được phát đồ bảo hộ, ăn uống miễn phí trên suốt quá trình di chuyển
Người dân được phát đồ bảo hộ, ăn uống miễn phí trên suốt quá trình di chuyển

Được biết, trong trường hợp các công dân bị ảnh hưởng dịch bệnh, không có khả năng chi trả, có thể làm đơn, để xin quỹ hỗ trợ COVID-19 của tỉnh xem xét và hỗ trợ trong thời gian thực hiện cách ly tập trung.
“Do tình hình COVID-19 phức tạp, nên chúng tôi đề nghị người dân đến các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM để test nhanh kháng nguyên, sau đó đến tập trung tại ga Sài Gòn và thực hiện các quy định đi tàu”, anh An nói thêm.

Người dân được đọc tên đến nhận đồ
Người dân được đọc tên đến nhận đồ bảo hộ

Đợt 1 này, tỉnh Quảng Trị sẽ đón hơn 400 công dân. Trong đợt này, các đối tượng ưu tiên gồm phụ nữ mang thai, trẻ em có người lớn đi kèm và người già lớn tuổi, người điều trị bệnh.

Công dân Quảng Trị sẽ khởi hành trên tàu SE74 chạy TPHCM - Quảng Trị xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 15g20 ngày 28-7 chở 420 hành khách.

Tất cả lực lượng đều mặc đồ bảo hộ trong suốt quá tình di chuyển
Tất cả lực lượng đều mặc đồ bảo hộ trong suốt quá tình di chuyển

 

Ngân dân được phân bố, sắp xếp theo từng huyện
Người dân được phân bố, sắp xếp theo từng huyện

 

Tranh thủ đến sớm, nhưng vị đứng quá lâu, cụ già được ưu tiên ngồi ghế cho đỡ mõi
Tranh thủ đến sớm, nhưng vì đứng quá lâu, cụ già được ưu tiên ngồi ghế cho đỡ mõi

 

Tất cả hằng khách đều phải mặc đồ bảo hộ, kể cả trẻ em
Tất cả hành khách đều phải mặc đồ bảo hộ, kể cả trẻ em

 

Ông bố đang loay hoay mặc đồ bảo hộ cho con, khi cháu không ngừng di chuyển
Ông bố đang loay hoay mặc đồ bảo hộ cho con, khi cháu không ngừng di chuyển

 

Khi vào tàu, người dân phải xuât trình giấy tờ iên quan
Khi vào tàu, người dân phải xuất trình giấy tờ liên quan

 

Sau đó được hướng dẫn suống tàu, the từng toa đã quy định
Sau đó được hướng dẫn xuống tàu, theo từng toa đã quy định

 

Đối tượng ưu tiên đợt này là người già, trẻ em có người lớn đi kèm và phụ nữ mang thai
Đối tượng ưu tiên đợt này là người già, trẻ em có người lớn đi kèm và phụ nữ mang thai

 

Các cháu nhỏ được mẹ dẫn về quê
Các cháu nhỏ được mẹ dẫn về quê

 

Người dân tiến hành ra tàu lúc 14g30
Người dân ra tàu lúc 14g30

 

Mọi người nghiêm chỉnh chấp hành biện pháp 5k, không chen lấn
Mọi người nghiêm chỉnh chấp hành biện pháp 5K, không chen lấn

 

Các lực lượng phục vụ được phun khử khuẩn, trước khi tàu khửoi hành
Các lực lượng phục vụ được phun khử khuẩn, trước khi tàu khởi hành

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI