Người đàn ông mang rắn hổ mang đến bệnh viện cấp cứu: Trao đổi oxy ở phổi cải thiện

24/08/2020 - 11:11

PNO - Sáng nay, tình trạng sức khỏe của anh T. có khá hơn, vẫn thở máy nhưng trao đổi oxy ở phổi cải thiện.

Sáng nay, tình trạng sức khỏe của anh T. có khá hơn, vẫn thở máy nhưng trao đổi oxy ở phổi cải thiện.
Sáng nay, tình trạng sức khỏe của anh T. có khá hơn, vẫn thở máy nhưng trao đổi oxy ở phổi cải thiện.

Sáng 24/8/2020, TS.BS. CKII Phan Thị Xuân - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết, hiện sức khỏe của anh P.V.T. (38 tuổi, ở Tây Ninh, bị rắn hổ mang dài hơn 2 mét cắn vào đùi) tiến triển khá hơn. Dù bệnh nhân vẫn đang thở máy nhưng tình trạng trao đổi oxy ở phổi cải thiện, không cần sử dụng thuốc vận mạch.

Mặt khác, dấu hiệu sưng nề và hoại tử mô ở vết thương do rắn cắn không lan thêm, tình trạng nhiễm độc giảm. Tuy nhiên, do tổn thương thận cấp nên anh vẫn phải lọc máu liên tục.  

Trước đó, như Báo Phụ nữ TPHCM đưa tin, tối 19/8, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận anh T. trong tình trạng liệt tay, chân, đồng tử giãn, tiên lượng nặng. Xác định anh T. bị trúng độc từ vết thương bị rắn cắn, bác sĩ lập tức truyền 10 lọ huyết thanh, tích cực cấp cứu cho anh. Sau khi được truyền huyết thanh, anh T. có dấu hiệu phục hồi vận động tay, chân, có thể tự mở mắt được.

Theo gia đình anh T., sáng 19/8, anh đang làm việc trong vườn mãng cầu thì phát hiện một con rắn bò qua, anh đuổi theo tìm cách bắt và bị rắn quay lại tấn công, cắn vào đùi bên phải. Ngay sau đó, anh T. chụp được đầu con rắn rồi chạy ra ngoài đường kêu cứu.

Thấy vậy, người dân gần đó đưa anh T. vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu với con rắn quấn chặt trên tay anh. Khi vào bệnh viện, anh T. vẫn tỉnh táo cầm chặt con rắn nhưng ngày càng có triệu chứng thở khó, mệt mỏi. Bác sĩ lập tức dùng băng keo y tế dán chặt đầu con rắn, lấy nó ra ngoài và xử lý vết thương, băng ép cố định chân, truyền giảm đau, kháng sinh cho anh T.

Tuy nhiên sau 30 phút, người anh T. tím tái, khó thở nên được đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cấp cứu. Bệnh viện xác định, con rắn cắn anh T. là loài hổ mang, rất độc.

An Bình

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI