Người chồng bị bỏ quên trong chính gia đình mình

06/08/2025 - 18:00

PNO - Đã đến lúc cần nhắc nhở cho "người mẹ cuồng con" biết rằng yêu con không có nghĩa quên mất người bạn đời.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi và vợ lấy nhau đã 8 năm, con trai nay 6 tuổi. Từ khi sinh con, vợ tôi rất lo lắng, lúc nào cũng sợ con thức giấc, tiểu đêm hay bò ra khỏi giường... nên chúng tôi quyết định ngủ chung với con để tiện chăm sóc.

Vì tôi làm việc đêm và thức sớm nên cô ấy đề nghị tôi tạm thời qua phòng con ngủ, cô ấy ngủ với con. Lúc đó tôi hiểu và chấp nhận vì nghĩ rằng chỉ là giai đoạn đầu, khi con lớn hơn thì vợ chồng sẽ quay về sinh hoạt bình thường. Thậm chí khi đó, cái cảnh len lén sang với nhau rồi len lén trở về phòng lại có gì đó thú vị, vui vẻ.

Nhưng suốt 6 năm qua, mọi chuyện vẫn như vậy. Vợ tôi quen ngủ ôm con, đến giờ thì chính cô ấy lại nói: “Không có mùi con thì em ngủ không được”. Con thì ngày càng bám mẹ, ngủ riêng là khóc, không chịu. Chuyện sinh hoạt vợ chồng ngày càng hiếm hoi, những thân mật riêng tư mất hẳn. Tôi cảm thấy bị bỏ quên trong chính gia đình mình, tình cảm vợ chồng cũng lạnh nhạt, xa cách.

Tôi nhiều lần nói vợ cho con ngủ riêng được rồi nhưng vợ không chịu, còn nói ở nhà bạn vợ, con ngủ chung tới khi... dậy thì. Giờ đây tôi rất băn khoăn. Làm sao để thuyết phục vợ tôi đồng ý tách phòng, để cô ấy hiểu rằng hạnh phúc vợ chồng cũng cần được nuôi dưỡng? Làm sao tập con ngủ riêng mà không khiến con bị tổn thương? Mong chị Hạnh Dung gợi ý cách để gia đình tôi sắp xếp cuộc sống mà không gây áp lực cho ai, nhất là cho con.

Thanh Hùng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Thanh Hùng thân mến,

Nếu nhìn từ góc độ tích cực, Hạnh Dung thấy vẫn có những niềm vui từ câu hỏi của anh. Không giống những người chồng khác, khi bị "bỏ quên", "cho ra rìa"... thường tự ái mà mặc kệ hay đi tìm niềm vui mới, anh vẫn đau đáu với mong muốn xóa đi khoảng cách, sự vô tư của vợ để nhen lại ngọn lửa ấm gia đình.

Thật ra, căn bệnh "ghiền con" của vợ anh không phải là hiếm. Tình trạng trên xảy ra ở khá nhiều gia đình. Nhiều người mẹ vì quá gắn bó với con suốt từ khi con chào đời, dần dần hình thành một mối liên hệ khó tách rời, như chính vợ anh đã nói “không có mùi con thì không ngủ được”. Điều đó không sai nhưng nếu tình trạng ấy kéo dài mà không có sự điều chỉnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc vợ chồng. Cảm giác bị bỏ quên trong chính mái ấm của mình là điều dễ khiến người ta buồn và hụt hẫng.

Có lẽ đã đến lúc cần nhắc nhở cho "người mẹ cuồng con" biết rằng yêu con không có nghĩa quên mất người bạn đời và không thể để sự gần gũi giữa mẹ và con trở thành lý do cho sự rạn nứt tình cảm vợ chồng.

Anh nên tìm một khoảng thời gian hợp lý để nói với vợ về tình cảm của anh, về mong muốn có được những giây phút hạnh phúc, êm ấm cùng nhau như trước kia. Hãy kiên nhẫn chờ lúc con ngủ, gợi ý làm vài động tác massage cho vợ, nhắc vợ nhớ lại những cử chỉ yêu thương chăm sóc quen thuộc. Chỉ cần anh khéo léo, kiên nhẫn, tế nhị và thật lòng, Hạnh Dung tin cô ấy sẽ hiểu. Nhất là khi anh không đòi hỏi, không trách móc mà chỉ mong muốn mang đến cho cô ấy cảm giác ấm áp và riêng tư, để cô ấy biết mình vẫn luôn được yêu, mong chờ, khao khát. Sẽ chẳng người vợ nào thờ ơ được trước những tình cảm trân trọng đẹp đẽ ấy.

Tập cho con ngủ riêng là một bước quan trọng giúp con tự lập. Trong việc này, cần có sự phối hợp của vợ chồng anh để giúp con không hoảng sợ. Hãy biến mọi việc thành một trò chơi, đề nghị con tự trang trí lại phòng mình, chẳng hạn dán những bức tranh, mua thêm cho con vài món đồ chơi mới. Cha mẹ thay phiên nhau đọc sách, kể chuyện, nằm trò chuyện cùng con cho đến khi con ngủ.

Vấn đề của gia đình anh thật sự không lớn và cách giải quyết hoàn toàn không quá khó. Chỉ cần anh khéo léo nói ra tình cảm, mong muốn được gần gũi với vợ thì đời sống hôn nhân sẽ được hâm nóng, đồng thời có thể dạy con tự lập.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI