Người bì bõm, kẻ nô đùa khi triều cường đạt đỉnh

16/11/2020 - 20:23

PNO - Chiều 16/11, triều cường đạt đỉnh với mực nước lên đến 1,65m (đo tại trạm Phú An) đã khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.

Video: Ngập nặng tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7

Triều cường gây ngập đúng vào giờ cao điểm, khiến giao thông trở nên rối loạn, hàng loạt phương tiện chết máy, phải đẩy bộ, khiến xe cộ ùn ứ, di chuyển khó khăn.

Ghi nhận tại đường Trần Xuân Soạn (quận 7), nước bắt đầu dâng cao vào lúc 16g30 và đạt đỉnh lúc 17g40 cùng ngày. Sớm cập nhật được tình hình thủy triều, các hộ dân sống trên tuyến đường này đã chủ động dùng bao cát be bờ, chắn nước tràn vào nhà.

Ngập nặng khiến người dân không còn phân biệt được đâu là sống đâu là đường
Thật khó phân biệt được đâu là sông đâu là đường

Chị Anh Thư, sống trên đường Trần Xuân Soạn, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên cập nhật dự báo triều cường để nắm lịch nước lớn, chủ động ngăn nước tràn vào nhà. Mấy năm nay, nước dâng cao hơn, chúng tôi phải xây thêm bờ kè nhỏ trước lối vào nhà. Thông thường thì nước sẽ ngập trong khoảng 3 giờ đồng hồ, sau đó lại rút. Riết rồi chúng tôi cũng quen”.

Ghi nhận tại đường Trần Ngọc Diện (phường Thảo Điền, quận 2), đây là tuyến đường có độ cao thấp, gần với sông Sài Gòn nên không tránh khỏi tình trạng ngập nặng khi triều cường đạt đỉnh. Tại đây, vào lúc 18g mực nước đã cao đến hơn 30cm, có nơi đến 40cm khiến nhiều phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.
Người dân tại đây phản ánh, đây là tuyến đường thường xuyên ngập, nhiều người phải gửi xe, rồi đi bộ về nhà.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Đường Trần Xuân Soạn ngập thành sông một cách đúng nghĩa khi nước sống và đường đi không còn phân biệt được
Đường Trần Xuân Soạn ngập thành sông khi nước sông và đường đi không còn phân biệt được

 

Tại các điểm ngập sâu, phương tiện bị ùn ứ kéo dài, di chuyển hết sức khó khăn
Tại các điểm ngập sâu, phương tiện bị ùn ứ kéo dài, di chuyển hết sức khó khăn
Rất nhiều phương tiện đã ngộp nước, không nổ máy được khiến chủ xe mệt mõi dẫn về nhà
Rất nhiều phương tiện đã ngộp nước, không nổ máy được khiến chủ xe phải dẫn bộ 
Cách chống nước tràn vào nhà bằng bao cát được người dân áp dụng triệt để
Cách chống nước tràn vào nhà bằng bao cát được người dân áp dụng triệt để
Nhiều phương tiện vướn phải vật cản, rác thảo nhựa khiến xe không thể di chuyển được
Nhiều phương tiện vướng phải vật cản, rác thải khiến xe không thể di chuyển được
Một con hẻm nhỏ trên đường Trần Xuân Soạn bị cô lập hơn 3 giờ đồng hồ vì nước ngập quá gối
Một con hẻm nhỏ trên đường Trần Xuân Soạn bị cô lập hơn 3 giờ đồng hồ vì nước ngập gần quá gối
Người dân trong hẻm đứng nhìn con nước ngày một dâng cao
Người dân trong hẻm đứng nhìn mực nước dâng
Một chiếc xe lớn chạy qua, nước tạo thành làn sống mạnh, ập vào các phương tiện xe máy, khiến nhiều người loạn choang té ngã
Một chiếc xe lớn chạy qua, nước tạo thành làn sóng mạnh, khiến nhiều người đi xe máy loạng choạng
 Cả gia đình nô đồ cùng dòng nước trên chiếc vỏ tủ lạnh cũ
Cả gia đình nô đùa cùng dòng nước trên chiếc vỏ tủ lạnh cũ
Đến gần 19g, mực nước vẫn còn ở mức khá cao
Đến gần 19g, mực nước vẫn còn ở mức khá cao
Chợ Phạm Thế Hiển (Quận 8) trở thành rốn ngập khiến các tiểu thương chật vật trong việc mưu sinh
Chợ Phạm Thế Hiển (quận 8) trở thành rốn ngập
Đường Trần Ngọc Diện (phường Thảo Điền, Quận 2) ngập nặng lúc 18g30
Đường Trần Ngọc Diện (phường Thảo Điền, quận 2) ngập nặng lúc 18g30
Đường Nguyễn Ư Dĩ (phường Thảo Điền, Quận 2)
Đường Nguyễn Ư Dĩ (phường Thảo Điền, quận 2) ghi nhận tình trạng nước mấp mé, tràn vào nhà người dân

Tam Nguyên - Thùy Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI