Nghe nhạc thường xuyên giúp giảm gần 40% nguy cơ sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi

18/11/2025 - 21:08

PNO - Nghiên cứu mới từ Úc cho thấy, việc duy trì thói quen nghe nhạc khi về già có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ phát triển chứng sa sút trí tuệ.

Âm nhạc có thể là người bạn đồng hành giúp thế hệ tóc bạc duy trì sự minh mẫn - Ảnh: Tatiana Maksimova/Getty Images
Âm nhạc có thể là người bạn đồng hành giúp thế hệ tóc bạc duy trì sự minh mẫn - Ảnh: Tatiana Maksimova/Getty Images

Các nhà khoa học vừa công bố một phát hiện đầy hứa hẹn: Nghe nhạc thường xuyên có thể giảm gần 40% nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ (dementia) ở người lớn tuổi. Đây là kết quả từ một nghiên cứu dựa trên dữ liệu của 10.893 người Úc từ 70 tuổi trở lên, những người đang sống trong các cộng đồng hưu trí và chưa từng được chẩn đoán mắc bệnh.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí International Journal of Geriatric Psychiatry đã phân tích thói quen nghe nhạc và chơi nhạc cụ của những người tham gia. Kết quả cho thấy, những người "luôn luôn" nghe nhạc (so với những người không bao giờ, hiếm khi hoặc thỉnh thoảng nghe) có nguy cơ phát triển chứng sa sút trí tuệ thấp hơn 39% sau ít nhất 3 năm theo dõi.

Họ cũng ít có khả năng phát triển các dạng suy giảm nhận thức nhẹ hơn tới 17%. Đáng chú ý, nhóm người này còn đạt kết quả tốt hơn trong các bài kiểm tra về nhận thức chung và trí nhớ sự kiện (khả năng nhớ lại các sự kiện hàng ngày).

Bên cạnh việc nghe, chơi nhạc cụ cũng mang lại lợi ích đáng kể. Những người thường xuyên chơi nhạc cụ có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ thấp hơn 35%.

Đặc biệt, những người vừa nghe vừa chơi nhạc giảm nguy cơ mắc sa sút trí tuệ 33% và giảm 22% nguy cơ suy giảm nhận thức không liên quan.

Tuy nhiên, lợi ích của việc tiếp xúc với âm nhạc dường như còn liên quan đến trình độ học vấn. Tác giả chính của nghiên cứu, nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng Emma Jaffa từ Đại học Monash (Úc), cho biết lợi ích của âm nhạc rõ rệt nhất ở những người có trình độ học vấn cao (từ 16 năm học trở lên).

Người dẫn đầu nghiên cứu, nhà dịch tễ học thần kinh học Joanne Ryan (Đại học Monash), giải thích: “Nghe nhạc kích hoạt toàn bộ các vùng não bộ, mang lại sự kích thích nhận thức cần thiết giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ”.

Mặc dù nghiên cứu không thể khẳng định chắc chắn nghe nhạc là nguyên nhân trực tiếp ngăn chặn bệnh, nhưng đây là chiến lược dễ tiếp cận để duy trì sức khỏe nhận thức ở người lớn tuổi.

Đặc biệt, việc mất thính giác đã được xác định là một yếu tố nguy cơ của sa sút trí tuệ. Do đó, việc duy trì sở thích với những giai điệu yêu thích là một thói quen tốt, không hề gây hại và có thể bảo vệ sức khỏe bộ não ở tuổi xế chiều.

Linh La (theo Science Alert)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI