PNO - Chiều 25/11, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì chương trình “CEO 500 - TEA CONNECT” với chủ đề “TPHCM - Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”.
Mở đầu chương trình, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng, TPHCM “đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn lao: trở thành một đô thị hiện đại, năng động, đáng sống, có sức cạnh tranh toàn cầu”.
Theo ông, tầm vóc của một “đô thị quốc tế” không chỉ được đo bằng quy mô dân số hay đóng góp kinh tế mà còn ở chất lượng tăng trưởng, năng lực kết nối, hiệu quả quản trị, mức độ sáng tạo và chất lượng môi trường sống, làm việc. Chính quyền thành phố đang triển khai chiến lược tái cấu trúc không gian phát triển, xây dựng mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, hướng tới 3 vùng động lực, 5 hành lang kinh tế, dựa trên 5 trụ cột chiến lược: công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; logistics và thương mại tự do; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; hệ thống giáo dục, y tế, khoa học công nghệ đạt chuẩn quốc tế.
Tuy nhiên, hành trình này đối mặt với nhiều thách thức: áp lực quản trị; thiếu hụt nguồn lực tài chính, hạ tầng, nhân lực chất lượng cao; hệ thống logistics và giao thông cần được nâng cấp mạnh mẽ. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các trung tâm kinh tế trong khu vực đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản trị số. Chính vì vậy, chương trình CEO 500 - TEA CONNECT được tổ chức nhằm tạo không gian đối thoại chiến lược, cởi mở và tin cậy giữa lãnh đạo thành phố với đội ngũ chuyên gia, học giả và các CEO hàng đầu.
Ông nói: “Chính quyền thành phố trân trọng mọi sáng kiến được chia sẻ và cam kết tiếp thu nghiêm túc, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và đồng hành cùng doanh nghiệp”- ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại chương trình CEO500 - TEA CONNECT - Ảnh: Hoàng Hùng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: “Việt Nam mong muốn lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu về quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế (TTTC) TPHCM, dự kiến vận hành vào cuối năm nay”. Ông cho hay, Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đã nhất trí với đề xuất của Việt Nam về việc hình thành chuỗi đối thoại kinh tế thường niên theo các mùa: diễn đàn mùa đông tại Davos, mùa hè tại Thiên Tân hoặc Đại Liên (Trung Quốc) và mùa thu tại TPHCM. Điều này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong mạng lưới đối thoại kinh tế toàn cầu.
Theo Thủ tướng, việc WEF đồng thuận lựa chọn TPHCM làm điểm đến thường niên là tín hiệu rất đáng mừng. Chính phủ và chính quyền TPHCM mong muốn tiếp nhận thẳng thắn các khuyến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư về mô hình TTTC. Việt Nam đang hoàn thiện các điều kiện pháp lý, vận hành và hạ tầng để TTTC TPHCM bắt đầu hoạt động trong tháng 12/2025. Vì vậy, các góp ý từ cộng đồng chuyên gia tài chính, nhà đầu tư quốc tế tại diễn đàn năm nay có ý nghĩa rất quan trọng và rất cần thiết, góp phần định hình chuẩn mực vận hành và khung chính sách cho trung tâm tài chính mang tầm khu vực.
Cơ hội vàng trong kỷ nguyên tài chính, công nghệ
Tiến sĩ Ngô Trinh (Bruno Wu) - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Dương Quang Thất Tinh (Sun Seven Stars Group) - nhận định, Việt Nam đang bước vào “cơ hội vàng” để trở thành điểm sáng tài chính, công nghệ của châu Á. Những quốc gia có tầm nhìn chiến lược và khát vọng lớn sẽ dẫn dắt kỷ nguyên số và Việt Nam “đang hội tụ đầy đủ những điều kiện đó”.
Theo ông, TPHCM có tiềm năng phát triển thành trung tâm tài chính số hàng đầu, siêu trung tâm AI và đổi mới sáng tạo, đô thị xanh và thông minh của khu vực. “Đây là lý do Sun Seven Stars cùng hệ sinh thái đối tác sẵn sàng mang đến đây nguồn lực tài chính, công nghệ AI - blockchain - dữ liệu, cùng mạng lưới kết nối toàn cầu tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Trung Đông… nhằm góp phần gia tăng vị thế TPHCM trong chuỗi giá trị công nghệ, tài chính quốc tế” - ông nói.
Ông Vũ Minh Tú - Phó tổng giám đốc Tập đoàn FPT - đề xuất chính quyền TPHCM xây dựng chiến lược số tổng thể đến năm 2030, hợp nhất các nền tảng dịch vụ số theo kiến trúc “một hệ thống - một dữ liệu - một dịch vụ liên thông”, nhằm tránh phân mảnh và tạo trục vận hành thống nhất từ thành phố đến cơ sở.
Ông kiến nghị phát triển hệ sinh thái AI toàn diện, sử dụng hạ tầng nhà máy AI của FPT làm nền tảng triển khai các bài toán đô thị và dịch vụ công; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để đưa TPHCM trở thành trung tâm xuất khẩu năng lực số và nền tảng AI. FPT cũng đề xuất xây dựng hạ tầng công nghệ - kết nối tốc độ cao - an ninh mạng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế TPHCM và cam kết đồng hành phát triển trung tâm an ninh mạng đạt chuẩn quốc tế.
Về nhân lực, ông cho rằng, cần triển khai chương trình đào tạo kỹ năng số và AI cho cán bộ, giúp chính quyền số 2 cấp vận hành hiệu quả hơn, giảm thủ tục và thời gian chờ đợi cho người dân.
Phát biểu kết luận chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Việt Nam đang đứng trước 2 mục tiêu mang tính lịch sử: đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Việt Nam xác định 3 yếu tố nền tảng gồm xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa “lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, là mục tiêu và là động lực của phát triển”.
Thủ tướng cho hay, Chính phủ kiên định thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm thể chế thông thoáng, hạ tầng đồng bộ, quản trị thông minh và 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, đối ngoại đa phương hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển văn hóa, thúc đẩy công bằng xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Với TPHCM, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã nhất trí 5 trụ cột phát triển, trong đó vốn là điều kiện tiên quyết và việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế thể hiện quyết tâm này. Thủ tướng khẳng định: “Dù nói về AI hay blockchain, cuối cùng con người vẫn là chủ thể quyết định”.
Tổ chức lại không gian phát triển
Trong tầm nhìn phát triển giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2045, chính quyền TPHCM định hình 3 nhóm đột phá chiến lược gồm: phát triển hạ tầng theo hướng liên kết vùng, bao gồm đường sắt đô thị, cảng biển, logistics xanh và giao thông thông minh; đột phá thể chế, chính sách, tập trung tháo gỡ vướng mắc dự án, triển khai hiệu quả Nghị quyết 98 và mô hình đô thị tự chủ; phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - khởi nghiệp và cơ chế đãi ngộ nhân tài. TPHCM sẽ tổ chức lại không gian phát triển thành 3 vùng, 1 đặc khu. Mô hình mới này sẽ tạo ra hệ sinh thái đô thị - dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đáng sống và bền vững, đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế dẫn dắt vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM
TPHCM phải là điểm kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu
Chìa khóa là đầu tư đồng thời vào 3 trụ cột: cảng biển nước sâu, hạ tầng công nghiệp chế biến khoáng sản chiến lược và dịch vụ logistics, vận tải đạt chuẩn quốc tế. Mô hình Los Angeles - Long Beach - điển hình về tự động hóa, vận hành bằng AI, hành lang xanh và đối tác công tư - có thể là gợi ý cho TPHCM.
Với dự báo hệ thống TPHCM có thể xử lý 40-45 triệu teu (đơn vị đo sức chứa của container) vào năm 2030, cảng quốc tế Long Sơn là “điểm phá nút thắt” để giảm tải cho cảng Cái Mép - Thị Vải. Các ứng dụng như Digital Twin, Equipcast và AI sẽ là nền tảng tạo ra siêu kết nối và năng lực cạnh tranh mới cho Việt Nam trong chuỗi cung ứng Mỹ - Việt.
ÔngDavid Lewis - Giám đốc điều hành Energy Capital Vietnam (ECV)
Cần thành lập trung tâm đào tạo nghề quốc tế
Cần thành lập trung tâm đào tạo nghề quốc tế cho các ngành bán dẫn, robot, AI và xe điện. Tại đây, học viên được học lý thuyết kèm thực tập tại doanh nghiệp, sẵn sàng làm việc ngay khi tốt nghiệp. Về hạ tầng số, Sunwah đang phát triển trung tâm dữ liệu siêu lớn dùng năng lượng tái tạo. Về di chuyển xanh, cần thí điểm bãi đậu eBike dùng chung và cơ chế phê duyệt nhanh cho các mẫu xe đạt chuẩn an toàn, chuẩn môi trường. 3 sáng kiến này sẽ tạo nền nhân lực, hạ tầng, công nghệ cho TPHCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á.
ÔngJesse Choi - Giám đốc khu vực ASEAN của Tập đoàn Sunwah
Công ty Tư vấn và Đào tạo Golden Solution vừa giới thiệu chương trình đào tạo chuyên sâu "The Mentoring" nhằm giải quyết bài toán phát triển đội ngũ kế thừa.
Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet khai trương đường bay thẳng kết nối TPHCM với thủ đô Manila (Philippines), mang đến cho hành khách thêm lựa chọn linh hoạt...
Từ ngày 1/1/2026, khách hàng không thể sử dụng hộ chiếu để thực hiện các giao dịch ngân hàng như thanh toán, rút tiền qua tài khoản hoặc thẻ trên mọi kênh.