Nghệ An: Cán bộ xã thoát nạn trong gang tấc khi đi kiểm tra sạt lở đất

22/07/2025 - 14:06

PNO - Trong lúc đang tuần tra thì đá từ đỉnh núi bất ngờ văng xuống, may mắn là nhóm cán bộ xã kịp né tránh, thoát nạn.

Người dân phải đi ngoài lề đường để tránh đá rơi, văng trúng vào người - Ảnh: Khánh Trung
Người dân phải đi ngoài lề đường để tránh đá rơi, văng trúng vào người - Ảnh: Khánh Trung

Trưa 22/7, ông Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An) - cho biết, mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay đã khiến hơn 300m đường tỉnh lộ 543D đoạn qua xã Mường Típ bị sạt lở nặng.

Ngọn núi nằm sát bên đường tỉnh lộ 543D cao hàng chục mét. Mưa lớn khiến nhiều đất, đá sạt lở xuống đường. Một số người dân khi đi qua đoạn đường này phải di chuyển bên ngoài mép đường để tránh đá rơi, văng trúng người.

Ông Sơn cho biết, để đảm bảo an toàn, xã Mường Típ đã cắt cử người túc trực 2 bên đường tỉnh lộ 543D, cấm người và phương tiện qua lại.

Theo ông Sơn, sáng 22/7, một số cán bộ xã đang làm nhiệm vụ túc trực trên đường tỉnh lộ 543D đi kiểm tra tình hình sạt lở thì bất ngờ bị một số viên đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống. May mắn tất cả đều kịp tránh nên không ai bị thương.

“Hiện trên địa bàn trời đã ngớt mưa, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao” - ông Sơn nói.

Sáng 22/7, các lực lượng chức năng xã Tam Thái (tỉnh Nghệ An) cũng đã sơ tán 19 hộ dân bản Xốp Nặm (xã Tam Thái) sinh sống dưới chân núi đến trường học. Ông Lữ Văn May - Bí thư xã Tam Thái - cho biết, ngọn núi này có nguy cơ sạt lở cao, và từng có đá “mồ côi” lăn xuống nên người dân sống dưới chân núi tạm thời được di dời để đảm bảo an toàn.

Đá văng vào nhóm cán bộ xã khi đang đi kiểm tra - Ảnh: Khánh Trung
Đá văng vào nhóm cán bộ xã khi đang đi kiểm tra - Ảnh: Khánh Trung

Để ứng phó với mưa lớn do bão số 3, sáng 22/7, hồ chứa thủy điện Nậm Mô (xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An) đã xả nước qua đập tràn với lưu lượng 140-500m3/s. Nhà máy thủy điện Châu Thắng (xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An) xả nước với tổng lưu lượng từ 74-2.000m3/s từ 0g ngày 22/7.

Hàng loạt nhà máy thủy điện khác ở Nghệ An như Bản Ang (xã Tương Dương), thủy điện Khe Bố (xã Tam Quang), thủy điện Chi Khê (xã Con Cuông)… cũng đồng loạt xả nước để ứng phó với mưa lớn.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI