Ngày 1/8, Đà Nẵng có 76 ca mắc COVID-19, Hà Nội 73 ca dương tính

01/08/2021 - 18:17

PNO - Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP. Đà Nẵng cho biết, trong ngày 1/8 ghi nhận thêm 76 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, quận Sơn Trà vẫn đang là điểm nóng với 34 ca.

Trong số các ca mắc mới, có 55 trường hợp là F1 đã được cách ly; 6 ca được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Đáng chú ý, có 15 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. 

Các chốt kiểm soát cứng quanh phường Nại Hiên Đông
Các chốt kiểm soát cứng quanh phường Nại Hiên Đông

Hiện nay, quận Sơn Trà vẫn đang là điểm nóng ở Đà Nẵng, trong ngày ghi nhận 34 ca mắc mới tập trung ở các phường Nại Hiên Đông (14 ca); Thọ Quang (16 ca); An Hải Bắc (2 ca); Phước Mỹ (1 ca); Mân Thái (1 ca).

Trong đó, chính quyền quận Sơn Trà đã quyết định phong tỏa cứng toàn bộ phường Nại Hiện Đông từ 22g đêm 31/7. Đây là nơi ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trên địa bàn TP. Đà Nẵng do liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại cảng cá Thọ Quang. 

Trưa 1/8, Trung tâm Ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung thuộc Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) phối hợp các đơn vị thuộc Quân khu 5 cũng đã phun hóa chất khử khuẩn các khu vực dân cư thuộc phường Nại Hiên Đông.

Tính từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 764 ca mắc COVID-19. Trước đà lây nhiễm tăng, chính quyền Đà Nẵng đã quyết định cách ly xã hội toàn thành phố từ 18g ngày 31/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 1/8, Hà Nội ghi nhận tổng số 73 ca dương tính

Tối 1/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12g-18g, TP ghi nhận 16 ca mắc mới, trong đó 7 ca phát hiện tại khu cách ly và 9 ca phát hiện tại cộng đồng.

Các ca bệnh này thuộc chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (13); liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ - Đống Đa (1); liên quan tới Bắc Ninh (1), liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội (1).

Như vậy, trong ngày, Hà Nội đã công bố tổng số 73 trường hợp mắc mới.

Trong số các ca dương tính mới, có nữ bệnh nhân sinh năm 1963 liên quan tới chợ Bùng, Thạch Thất, Hà Nội. Ngoài ra còn có 3 người tại cùng địa chỉ tại Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm liên quan tới bệnh nhân COVID-19 được sàng lọc qua ho sốt đã được phát hiện dương tính. Cả 3 bệnh nhân này đều có biểu hiện ho sốt, ớn lạnh hoặc mất vị giác, chảy nước mũi...

Các ca bệnh còn lại đều là F1 của các bệnh nhân COVID-19 đã được phát hiện, công bố trước đó.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 1.247ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 751 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 496 ca.

Lê Đình Dũng - Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI