Ngàn người chen lấn, leo mái nhà xem đua thuyền ở ngôi đền thiêng nhất xứ Nghệ

25/02/2019 - 18:50

PNO - Biển người đổ về ngôi đền thiêng nhất xứ Nghệ trong ngày cuối lễ hội để cầu ngư, xem đua thuyền khiến các ngả đường, dọc ven sông ken đặc người.

Ngan nguoi chen lan, leo mai nha xem dua thuyen o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Đền Cờn (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) từ lâu đã được dân gian xếp đứng đầu “Tứ Linh”, đó là “Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng”. Đền Cờn thờ tứ vị Thánh nương. Hằng năm, lễ hội được tổ chức vào các ngày 19, 20, 21 tháng Giêng Âm lịch, thu hút hàng vạn du khách thập phương về tham dự.
Ngan nguoi chen lan, leo mai nha xem dua thuyen o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Giải đua thuyền truyền thống là một phần quan trọng trong chương trình lễ hội Đền Cờn, trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh hàng ngàn năm của ngư dân địa phương, là sản phẩm văn hóa tinh thần độc đáo gắn với nhiều sự tích của làng và lễ hội Đền Cờn như: Bơi trai, bơi cọc tiêu, bơi giải vàng.
Ngan nguoi chen lan, leo mai nha xem dua thuyen o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Biển người ồ ạt đổ về Đền Cờn khiến các ngả đường bị tắc nghẽn kéo dài. Công an đã phải huy động tối đa lực lượng phân luồng giao thông, cấm xe ô tô đi vào nhiều đoạn đường song vẫn không giảm được sự ùn tắc.
Ngan nguoi chen lan, leo mai nha xem dua thuyen o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Người dân chen chúc, giành từng vị trí một dọc hai bên sông chờ xem và cổ vũ cho các đội đua.
Ngan nguoi chen lan, leo mai nha xem dua thuyen o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Anh Trần Khánh Thi (36 tuổi) cho biết, lễ hội đua thuyền truyền thống hàng năm đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng, gửi gắm niềm mong ước cho các chuyến biển vươn khơi thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy thuyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Ngan nguoi chen lan, leo mai nha xem dua thuyen o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Không còn chỗ đứng, nhiều người phải tìm đến nhiều mái nhà, mái tôn leo lên tìm vị trí xem.
Ngan nguoi chen lan, leo mai nha xem dua thuyen o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Xe cứu hỏa cũng thành điểm lý tưởng để xem cuộc đua thuyền độc đáo này.
Ngan nguoi chen lan, leo mai nha xem dua thuyen o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Không ít em nhỏ ngộp thở trong biển người chen lấn khi đi cùng người thân.
Ngan nguoi chen lan, leo mai nha xem dua thuyen o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Những con thuyền neo đậu dọc ven sông cũng ken đặc người đứng, cổ vũ.
Ngan nguoi chen lan, leo mai nha xem dua thuyen o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Không ít cổ động viên cuồng nhiệt mang theo cả tàu nhỏ chạy theo để đánh trống, chiêng cổ vũ cho đội đua của địa phương mình.
Ngan nguoi chen lan, leo mai nha xem dua thuyen o ngoi den thieng nhat xu Nghe
Nhiều tàu thuyền do các ngư dân tự trang hoàng lộng lẫy cũng xuất bến thứ tự theo đội hình dưới sự điều hành của chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá, đi từ Đền Cờn chính qua lạch Cờn và đỗ theo đội hình tại vùng biển Đền Cờn ngoài trong khi diễn ra lễ cầu ngư. Kết thúc lễ, các đoàn tàu lại nhổ neo chạy theo đội hình về đậu tại Đền Cờn chính.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI