Nestlé Việt Nam lên tiếng về các sản phẩm sữa phải thu hồi

07/01/2026 - 22:00

PNO - Tối 7/1/2025, website chính thức của Nestlé Việt Nam đã đăng tải thông tin liên quan đến việc thu hồi mang tính phòng ngừa một số sản phẩm sữa bột dành cho trẻ nhỏ đang lưu hành tại châu Âu.

Theo đó, Nestlé Việt Nam khẳng định không nhập khẩu vào thị trường Việt Nam bất kỳ sản phẩm nào thuộc các lô bị thu hồi theo danh sách đã được công bố tại các quốc gia châu Âu.

Doanh nghiệp đồng thời cho biết không thực hiện đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm đối với hai nhãn hiệu BEBA và Alfamino, cũng như không phân phối các sản phẩm này tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm phân phối trực tiếp, thông qua đối tác, thương mại điện tử hoặc các kênh khác.

Doanh nghiệp này nhấn mạnh, sức khỏe người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu và cam kết bảo đảm chất lượng, an toàn sản phẩm với trách nhiệm cao nhất, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch tới người tiêu dùng. Trường hợp cần hỗ trợ, người tiêu dùng có thể liên hệ tổng đài miễn phí 1800 6699 để được tư vấn.

Trước đó, ngày 6/1, tập đoàn Nestlé đã phát đi thông báo triển khai thu hồi hàng loạt sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh thuộc các nhãn hàng SMA, BEBA và NAN tại nhiều quốc gia châu Âu, do lo ngại nguy cơ nhiễm độc tố cereulide - một chất có thể gây buồn nôn, nôn mửa và đau quặn bụng ở trẻ nhỏ.

Một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của Nestlé đang được thu hồi (Ảnh: Nestlé)
Một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của Nestlé đang được thu hồi (Ảnh: Nestlé)

Đợt thu hồi này được mở rộng từ chương trình thu hồi quy mô nhỏ triển khai từ tháng 12/2025 và hiện đang thu hút sự quan tâm lớn, trong bối cảnh tập đoàn Nestlé bước vào giai đoạn tái cấu trúc danh mục sản phẩm sau những biến động về quản trị. Tuy nhiên, Nestlé cho biết chưa ghi nhận bất kỳ ca bệnh nào được xác nhận liên quan đến các lô sản phẩm bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ tập đoàn, sau khi phát hiện vấn đề chất lượng ở một nguyên liệu từ nhà cung cấp lớn, Nestlé đã kiểm nghiệm toàn bộ nguồn dầu axit arachidonic và các hỗn hợp dầu sử dụng trong sản xuất sữa trẻ em, đồng thời chủ động triển khai biện pháp thu hồi nhằm phòng ngừa rủi ro sức khỏe.

Các sản phẩm bị thu hồi đã được phân phối tại nhiều quốc gia châu Âu, gồm Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Na Uy, Thụy Sĩ và Anh. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh cảnh báo cereulide là độc tố khó bị phá hủy khi đun sôi hoặc pha sữa, có thể gây triệu chứng nhanh nếu trẻ tiêu thụ phải.

Trong khi đó, cơ quan an toàn thực phẩm Na Uy đánh giá vụ việc không tạo ra rủi ro sức khỏe cấp tính, còn Bộ Y tế Áo cho biết đợt thu hồi có thể liên quan đến hơn 800 sản phẩm từ hơn 10 nhà máy của Nestlé - được xem là một trong những đợt thu hồi lớn nhất trong lịch sử tập đoàn. Tuy nhiên, Nestlé hiện chưa xác nhận con số cụ thể.

Tập đoàn cho biết đã công bố danh sách số lô sản phẩm bị ảnh hưởng tại từng quốc gia, đồng thời cam kết nỗ lực hạn chế tối đa gián đoạn nguồn cung. Nguy cơ tiềm ẩn hiện được xác định tại một nhà máy ở Hà Lan và quá trình điều tra, kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất vẫn đang được tiếp tục.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI