Mưa cực lớn tại TPHCM, nhiều tuyến đường mênh mông nước

22/06/2022 - 19:49

PNO - Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường tại TPHCM nước chảy cuồn cuộn, nhiều đoạn ngập sâu lút bánh xe máy.

 

Chiều 22/6, cơn mưa lớn xuất hiện vào đầu giờ chiều khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM chìm trong biển nước.
Chiều 22/6, cơn mưa lớn xuất hiện vào đầu giờ chiều khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM chìm trong nước.
Tại đường Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức, nước mưa chảy cuồn cuộn gây nguy hiểm cho người đi đường
Tại đường Kha Vạn Cân, TP. Thủ Đức, nước mưa chảy cuồn cuộn gây nguy hiểm cho người đi đường
Người dân khi lưu thông qua tuyến đường này phải len lỏi lên vỉa hè để di chuyển vì nước chảy xiết trên mặt đường gồ ghề, đầy đá dăm
Người dân khi lưu thông qua tuyến đường này phải len lỏi lên vỉa hè để di chuyển vì nước chảy xiết trên mặt đường gồ ghề, đầy đá dăm
Trước khu vực chợ Thủ Đức, nước ngập hơn nửa bánh xe. Theo người dân sinh sống tại đây, khu vực này chỉ cần có mưa lớn là ngập quanh năm.
Trước khu vực chợ Thủ Đức, nước ngập hơn nửa bánh xe. Theo người dân sinh sống tại đây, khu vực này cứ mưa lớn là ngập.
Hàng loạt phương tiện chết máy, người đi đường phải đẩy bộ lội qua biển nước.
Hàng loạt phương tiện chết máy, người đi đường phải đẩy bộ lội nước.
Khu vực đường Tô Ngọc Vân (đoạn giao với Phạm Văn Đồng) thường xuyên ngập nặng sau mỗi trận mưa.
Khu vực đường Tô Ngọc Vân (đoạn giao với Phạm Văn Đồng) thường xuyên ngập nặng sau mỗi trận mưa.
Nước ngập che hết các đường ray xe lửa của đường sắt Bắc - Nam.
Nước ngập che hết các đường ray của đường sắt Bắc - Nam.
Nước ngập hơn nửa bánh xe máy. Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên gây mưa lớn. Lượng mưa đo được chỉ trong 30 phút tại trạm Mạc Đĩnh Chi - quận 1 là 23,2mm, Thủ Đức 46,4mm, Lê Minh Xuân - Bình Chánh 31,6mm.
Theo ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa lớn. Lượng mưa đo được chỉ trong 30 phút tại trạm Mạc Đĩnh Chi - quận 1 là 23,2mm, Thủ Đức 46,4mm, Lê Minh Xuân - Bình Chánh 31,6mm.
Nhiều nhà dân, cửa hàng hai bên đường Tô Ngọc Vân bị nước tràn vào khắp nơi.
Nhiều nhà dân, cửa hàng hai bên đường Tô Ngọc Vân bị nước tràn vào khắp nơi.

Minh An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI