Một phụ nữ suýt mất chân sau khi làm móng

27/07/2018 - 17:00

PNO - Dụng cụ cắt da chết gây đứt gót chân nên vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng máu.

Chị Martinez (35 tuổi, ở Mỹ) đi làm móng tại một salon đã bị dụng cụ cắt da chết gây hai vết cắt ở gót chân.

Sang ngày hôm sau, chị bắt đầu có những triệu chứng ớn lạnh, buồn nôn và nôn. Chân của chị cũng bắt đầu sưng lên, khó khăn trong đi lại.

Mot phu nu suyt mat chan sau khi lam mong
 

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán viêm mô tế bào nghiêm trọng cùng với nhiễm trùng da do vi khuẩn xâm nhập vào máu và hạch bạch huyết thông qua vết thương ở gót chân.

Các bác sĩ cho biết bệnh nhân nhập viện kịp thời nên chân không bị hoại tử. Tuy nhiên, chị phải điều trị bằng thuốc trong vài tháng.

Bất cứ thủ thuật nào gây mài mòn trên da đều có nguy cơ gây nhiễm trùng. Bên cạnh đó, dụng cụ làm móng nếu không được vệ sinh sạch sẽ cũng dễ truyền các bệnh qua đường máu.

Mot phu nu suyt mat chan sau khi lam mong
 

Dụng cụ cắt da chết đã bị cấm sử dụng ở nhiều tiểu bang khác nhau của Mỹ, bao gồm bang Bắc Carolina. Hiệp hội Y khoa Mỹ cũng đề xuất các giải pháp an toàn hơn để tẩy da chết ở chân là dùng đá bọt, đồ giũa hoặc sản phẩm tẩy da chết.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI