Môi trường sống sẽ giúp các trung tâm tài chính của Việt Nam thu hút các nhà đầu tư

20/09/2025 - 12:40

PNO - Đây là một trong những hiến kế các chuyên gia nước ngoài đưa ra tại hội thảo quốc tế "Khung pháp lý về trung tâm tài chính quốc tế: Kinh nghiệm nước ngoài và tham khảo cho TPHCM".

Sáng 19/8, tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại khu vực Ba Son, TPHCM chính thức khánh thành, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố.
Sáng 19/8, tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) chính thức khánh thành, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM (Ảnh: Khải Ân)

Chương trình do do Báo Pháp luật Việt Nam, Trường đại học Luật TPHCM (ULAW), Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM phối hợp tổ chức ngày 21/9.

Ông Olivier Vigna - Phó giám đốc điều hành bộ phận vận động chính sách và quan hệ công chúng Paris Europlace - liệt kê một số điểm tạo nên sức hút của trung tâm tài chính quốc tế từ kinh nghiệm của Pháp: thị trường lớn mạnh; dân số hấp dẫn; quy mô lao động đủ lớn và sâu; hoạt động kinh tế sôi động nhằm thu hút các doanh nghiệp, tổ chức; tính thanh khoản của thị trường chứng khoán; năng suất thị trường lao động (tính theo GDP theo đầu người); có nhiều nhân tài…

Trong đó môi trường sống, làm việc đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư. Bởi lẽ các chuyên gia có thể không chỉ đến một mình mà mang cả gia đình, con cái theo. Vì thế, những vấn đề như: nhà ở, y tế, trường học… phải được quan tâm đầu tư.

Ông Olivier Vigna chia sẻ tại
Ông Olivier Vigna chia sẻ tại hội thảo vào sáng 20/10 (Ảnh: BTC)

Các chuyên gia đánh giá, với quy mô lớn; hoạt động kinh tế sôi động, có nhiều nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin (London dùng nhân tài công nghệ thông tin để làm xương sống hỗ trợ cho trung tâm tài chính quốc tế); mức lương hấp dẫn, cạnh tranh… sẽ là những lợi thế nhất định của Việt Nam trong việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Richard D. McClellan phát biểu tại hội thảo
Ông Richard D. McClellan phát biểu tại hội thảo (Ảnh: BTC)

Ông Richard D. McClellan - Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (Đà Nẵng) - cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục xây dựng lòng tin lâu dài với nhà đầu tư thông qua sự minh bạch, nhất quán trong chính sách; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính quốc tế như Dubai, Singapore, Hồng Kông.

Chủ động chuẩn bị cơ chế và nguồn nhân lực sớm. Việc xây dựng những trung tâm này đòi hỏi hàm lượng trí tuệ và đổi mới sáng tạo cao. Hoàn thiện luật, làm rõ các cơ chế, cách giải quyết tranh chấp... cũng là những việc được chuyên gia nhấn mạnh.

Nền kinh tế sôi động tại TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung được đánh giá là điều kiện thuận lợi để phát triển trung tâm tài chính quốc tế
Nền kinh tế sôi động tại TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung được đánh giá là điều kiện thuận lợi để phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: Vũ Quyền

Ông Olivier Vigna cho rằng, Việt Nam cần làm rõ mục tiêu trong chiến lược phát triển; tham vấn khu vực tư nhân, doanh nghiệp, đưa ra chính sách hấp dẫn hơn; có cái nhìn tổng thể về doanh nghiệp, nhà đầu tư muốn thu hút về trung tâm tài chính; cởi mở nhưng mềm dẻo và linh hoạt; có các tổ công tác, sự kiện, hoạt động truyền thông quảng bá; tăng năng suất lao động…

Ông Michael Jaewuk Chin - Thành viên Ban Giám đốc Độc lập Hội đồng quản trị Line Man Wongnai - cho rằng, Việt Nam cần tập trung đầu tư cạnh tranh trực diện với 2 trung tâm tài chính quốc tế gần nhất là Singapore, Hồng Kông, nhưng trên tinh thần hợp tác để cạnh tranh, học hỏi được tầm nhìn chung. Bảo vệ người tiêu dùng mạnh mẽ hơn, phát triển tài chính xanh… cũng là những việc làm quan trọng.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI