Thủ tướng: Trung tâm tài chính quốc tế là không gian đột phá thể chế - nơi luật pháp được thiết kế cho tương lai

02/08/2025 - 13:13

PNO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Trung tâm tài chính quốc tế không đơn thuần là khu đô thị hay cụm cao ốc, mà là thiết kế thể chế đặc thù, nơi thử nghiệm mô hình mới trong khuôn khổ pháp lý được kiểm soát.

Sáng 2/8, tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ dự hội nghị triển khai Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh: Hoàng Triều
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ dự hội nghị triển khai Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh: Hoàng Triều

Mang lại lợi ích chiến lược toàn diện

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa chiến lược trong việc thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế quốc gia.

Theo Thủ tướng, sự hiện diện đông đảo của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển tại hội nghị thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự thống nhất trong hành động và tầm nhìn chiến lược vì mục tiêu chung xây dựng thành công TTTCQT của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng vươn lên trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đặt ưu tiên thực hiện thành công 2 cột mốc quan trọng: đến năm 2030 trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Chính phủ xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, phấn đấu đạt 8,3-8,5% trong năm 2025, tạo nền tảng vững chắc để tiến tới tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo. Để đạt được điều này, cần đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược: thể chế thông thoáng, hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Để tăng trưởng ở mức 2 con số, chúng ta phải có nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính, trong khi chúng ta đang thiếu nguồn lực tài chính. Việc xây dựng và phát triển TTTCQT trong giai đoạn hiện nay là một trong những động lực để thu hút nguồn lực tài chính, đây cũng là xu thế thế giới, đòi hỏi của thực tiễn và phải làm thành công" - Thủ tướng nói.

Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ xác định, xây dựng TTTCQT không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là một trong những bước đột phá chiến lược về thể chế. Đây sẽ là nơi thử nghiệm, vận dụng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần giải phóng nguồn lực, thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hiện đại, gắn với phát triển bền vững và nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam - Ảnh: Hoàng Triều
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam - Ảnh: Hoàng Triều

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng thành công TTTCQT sẽ mang lại lợi ích chiến lược và toàn diện, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước.

Về dòng vốn, Trung tâm sẽ mở rộng kết nối với thị trường tài chính toàn cầu, thu hút các định chế tài chính quốc tế, dòng vốn đầu tư chất lượng, đồng thời phát huy hiệu quả các nguồn lực trong nước.

Về dịch vụ, sẽ hình thành hệ sinh thái tài chính - ngân hàng hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Về thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của thị trường tài chính trong nước theo hướng minh bạch, công khai, công bằng và hiệu quả, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Về vị thế quốc gia, nâng cao uy tín, vai trò và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế; thúc đẩy hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về an ninh kinh tế, củng cố nền kinh tế độc lập, tự chủ và bền vững; bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thủ tướng cũng cho rằng, TPHCM và Đà Nẵng là 2 đô thị năng động, sáng tạo, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế. Việc phát triển trung tâm tại 2 thành phố theo hướng phối hợp, bổ sung cho nhau sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp, góp phần đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại hội nghị - Ảnh: Hoàng Triều
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại hội nghị - Ảnh: Hoàng Triều

Là nhiệm vụ khó, chưa từng có trong tiền lệ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, việc xây dựng TTTCQT phải được triển khai với tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, hành động hiệu quả, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Mỗi việc phải được thực hiện đến nơi đến chốn, vừa làm vừa hoàn thiện, tránh cầu toàn nhưng cũng không nóng vội. Trong đó, nguồn lực bên trong là nền tảng chiến lược, còn nguồn lực bên ngoài là yếu tố đột phá.

“Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực từ đổi mới, sức mạnh từ nhân dân và doanh nghiệp. Đã làm là phải thắng, phải thành công, mang lại lợi ích cho đất nước, nhân dân và các bên liên quan” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành quán triệt rõ: TTTCQT là một đột phá về thể chế, không đơn thuần là một khu đô thị hay tổ hợp cao ốc tài chính. Đây là một thiết kế thể chế đặc thù, có quy định pháp lý riêng, bộ máy điều hành chuyên biệt và không gian thử nghiệm chính sách. TTTCQT sẽ là nơi luật pháp “được thiết kế cho tương lai”.

Ba trụ cột phát triển TTTCQT được xác định là: thể chế tiên phong, hạ tầng đồng bộ, nhân lực chất lượng. “Chúng ta không chỉ xây dựng TTTCQT để thu hút nhà đầu tư, mà phải chủ động dẫn dắt mô hình tài chính mới, tạo động lực cho các lĩnh vực như tài sản số, ngân hàng số, tín chỉ carbon, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…” - Thủ tướng phát biểu.

Toàn cảnh hội nghị Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam - Ảnh: Hoàng Triều
Toàn cảnh hội nghị Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam - Ảnh: Hoàng Triều

Việc phát triển TTTCQT cần kết hợp giữa tự do tài chính và an toàn tài chính, hài hòa giữa đổi mới sáng tạo và kiểm soát rủi ro, tạo môi trường thuận lợi nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc pháp lý, công bằng và ổn định.

Thủ tướng giao các bộ, ngành sớm hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, xây dựng cơ quan điều hành, giám sát TTTCQT tại TPHCM và Đà Nẵng; đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế và cập nhật liên tục để duy trì sức hấp dẫn, không bị tụt hậu.

TPHCM và Đà Nẵng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ về thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng, môi trường sống và vận động các nhà đầu tư chiến lược tham gia TTTCQT. Đồng thời, duy trì hợp tác với các đối tác quốc tế, tiếp thu ý kiến chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp nhằm phát triển sản phẩm tài chính mới, tăng sức cạnh tranh.

Thủ tướng nhận định, xây dựng TTTCQT là nhiệm vụ khó, chưa từng có tiền lệ, nhưng Việt Nam không thể chờ đủ điều kiện mới làm, phải vừa làm vừa tạo điều kiện, vừa học hỏi, vừa kiến tạo. Người đứng đầu Chính phủ kỳ vọng các đại biểu, các nhà đầu tư sẽ đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa khát vọng xây dựng một TTTCQT hiện đại, minh bạch, bình đẳng, công khai, hiệu quả - nơi hội tụ dòng vốn, công nghệ, con người và các tư tưởng đổi mới sáng tạo.

Mục tiêu đến năm 2035, TTTCQT Việt Nam sẽ thuộc nhóm 75 trung tâm tài chính toàn cầu và nhóm 25 của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây không chỉ là nơi giao dịch tài chính, mà còn là nơi kết nối trí tuệ, công nghệ và văn hóa toàn cầu, vận hành theo nguyên lý thị trường, đảm bảo quản trị quốc gia và chủ quyền tài chính tiền tệ, mở ra cơ hội phát triển bền vững và thịnh vượng cho đất nước và các bên liên quan.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI