Mỗi cơ sở Hội chọn và đăng ký thực hiện ít nhất một công trình thi đua thiết thực

08/01/2021 - 18:01

PNO - Sáng 7/1, Hội LHPN TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2020.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết với mười điểm nổi bật của năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng thời phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hướng đến Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, mỗi cơ sở Hội, chi hội chọn và đăng ký thực hiện ít nhất một phần việc, công trình thi đua thiết thực bám sát chủ đề năm 2021: “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Nhờ những hành động thiết thực của hội viên, phụ nữ thành phố nhiều bãi rác hoang, điểm đen về rác đã trở nên quang đãng, sạch đẹp.
Nhờ những hành động thiết thực của hội viên, phụ nữ thành phố mà nhiều bãi rác hoang, điểm đen về rác đã trở nên quang đãng, sạch đẹp.

Văn phòng, các ban chuyên môn, các trung tâm, đơn vị trực thuộc Hội LHPN TPHCM, các tổ chức thành viên, hội LHPN 24 quận, huyện và ba đơn vị lực lượng vũ trang thành phố, mỗi đơn vị đăng ký thực hiện ít nhất một công trình.

Riêng Hội LHPN TPHCM sẽ xuất bản giới thiệu bộ sử 85 năm phong trào phụ nữ TPHCM (giai đoạn 1930-2015) và các công trình: xây dựng một phòng họp trực tuyến, tổ chức 5 chuyến xe yêu thương, trao 6.000 suất học bổng cho nữ sinh hiếu học, tổ chức ngày hội Nữ tu thành phố làm công tác xã hội từ thiện năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM - lưu ý năm 2021 là năm tổ chức đại hội phụ nữ các cấp và Hội LHPN thành phố. Cán bộ Hội từ cơ sở cần lắng nghe ý kiến hội viên, đề cử, giới thiệu và lựa chọn nhân sự để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 theo ba cấp phường/xã, quận/huyện và thành phố.

Song song đó, Hội cần tiếp tục thực hiện các hoạt động gắn với chủ đề năm 2021 của thành phố: “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, tổ chức hoạt động với các hình thức phù hợp với tình hình dịch COVID-19, hỗ trợ hội viên phục hồi và phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình, công trình dân vận khéo của Hội, vận động phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Ông Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị các cấp Hội tại thành phố nghiên cứu tạo phong trào, kết nối phụ nữ viên chức, công chức ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học. 

Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI