Tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Mời bạn đọc góp ý cho văn kiện và hiến kế xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

28/05/2021 - 12:21

PNO - Ngày 26/5 vừa qua, Hội LHPN TP.HCM đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là văn kiện).

Dự thảo văn kiện dài 38 trang với hai phần: đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. 

Với chủ đề “Phụ nữ TP.HCM phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần cùng thành phố phát triển bền vững”, dự thảo văn kiện lần này xác định mục tiêu chung cho nhiệm kỳ 2021-2026 là: “Phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ trên các lĩnh vực; đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển, xây dựng gia đình hạnh phúc; tham gia xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao năng lực đại diện của các cấp Hội thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em; huy động sự tham gia của toàn xã hội thực hiện bình đẳng giới vì bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ; có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững của thành phố”. 

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (đứng) - chủ trì hội nghị góp ý dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026
Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (đứng) - chủ trì hội nghị góp ý dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Dự thảo văn kiện cũng xác định 12 chỉ tiêu và hai phong trào thi đua là “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam” và “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” (theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng); một cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và một khâu đột phá “Xây dựng chi - tổ Hội vững mạnh, tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp”. 

Dự thảo cũng trình bày chi tiết về 3 nhiệm vụ, 6 nhóm giải pháp và 2 công trình trọng tâm.

Được biết, Hội LHPN TP.HCM đã và đang mời gọi các hội viên, phụ nữ cũng như tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến cho văn kiện về Hội LHPN TP.HCM (32 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM) hoặc tham gia góp ý trên trang web http://www.phunu.hochiminhcity.gov.vn.

Dịp này, Báo Phụ Nữ TP.HCM cũng mở chuyên mục “Tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ TP.HCM lần thứ XI” trên báo Phụ Nữ TP.HCM thứ Hai, Tư, Sáu và trên trang “Hội và cuộc sống” của Phunuonline.com.vn để đón nhận góp ý từ bạn đọc cho dự thảo văn kiện cũng như các ý kiến nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Quý độc giả góp ý cho dự thảo văn kiện vui lòng trình bày trên một mặt giấy A4 gửi về báo Phụ nữ TP.HCM, 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM, ghi rõ bài gửi chuyên mục "Nhịp cầu hội viên" hoặc thông qua địa chỉ email: nhipcauhoivien@gmail.com. 

Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI