Hội LHPN TPHCM đến thăm cháu bé 4 tuổi bị chém lún sọ ngay trước nhà

27/05/2021 - 06:57

PNO - Chiều ngày 26/5, Hội LHPN TPHCM, Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM và Hội LHPN huyện Bình Chánh đã đến nhà thăm sức khỏe cháu Phan Huỳnh Thiên Vũ và hỗ trợ gia đình cháu một phần quà trị giá 5 triệu đồng.

Vào khoảng 19g ngày 16/5 vừa qua, cháu Vũ, 4 tuổi, bị đối tượng Trương Đức Mạnh (18 tuổi) dùng dao chém vào đầu khi đang ngồi chơi trước nhà tại ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Cháu Vũ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy ngay sau đó. 

Cháu Vũ hiện được đưa về gia đình chăm sóc để đảm bảo sức khỏe trong tình hình dịch bệnh
Cháu Vũ hiện được đưa về gia đình chăm sóc để đảm bảo sức khỏe trong tình hình dịch bệnh

Cháu Vũ bị gãy lún sọ trán thái dương trái, xuất huyết não thái dương trái. Ngay hôm sau, 17/5, cháu đã ngồi dậy được, ăn uống bình thường, giao tiếp ổn định dù tâm trạng còn hoảng sợ. Tuy nhiên, đến ngày 18/5, cháu lại trở nặng. Hiện tại, các y bác sĩ đang tiến hành hội chẩn thêm. 

Đối tượng Mạnh ngụ tại xã Lê Minh Xuân, gây thương tích trong tình trạng không tỉnh táo do bia rượu. Làm việc với cơ quan công an, Mạnh thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích cho cháu Vũ do mâu thuẫn với một số người khác. Cùng đi với Mạnh đến nhà cháu Vũ còn có Nguyễn Thương Thương (sinh năm 2006), ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Hội LHPN TPHCM cùng với Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Hội LHPN huyện Bình Chánh đến thăm gia đình.
Hội LHPN TPHCM cùng với Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Hội LHPN huyện Bình Chánh đến thăm gia đình.

Người thân cho biết, Vũ hiện đã có thể ăn cháo, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu.  

Hội LHPN TPHCM, huyện Bình Chánh, Chi hội Luật sư sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho cháu bé và gia đình. 

Thiên Ân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI