Miền Nam sẽ có mưa vào chiều tối

08/04/2021 - 07:30

PNO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/4, không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc bộ.

Từ ngày 8/4 đến ngày 9/4 Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh phía đông Bắc bộ trời chuyển lạnh vào ban đêm.

Từ chiều ngày 8/4, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5. Phía đông khu vực bắc Biển Đông ban đêm gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, từ chiều chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Nhiệt độ miền Đông Nam Bộ ngày 8/4 có nơi trên 35 độ C
Nhiệt độ miền Đông Nam bộ ngày 8/4 có nơi trên 35 độ C

Phía tây Bắc bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng giảm mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi xuống dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh phía đông Bắc bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh đồng bằng, trung du ngày có mưa vài nơi, từ chiều có mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, từ chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời có mây, ngày nắng, phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, ở phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam bộ trời có mây, ngày nắng, miền đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI