Mẫu rượu trong vụ ngộ độc khiến 1 người chết ở Hải Phòng có nồng độ methanol vượt giới hạn hơn 2.000 lần

23/12/2025 - 12:20

PNO - Xét nghiệm mẫu rượu gây ngộ độc có nồng độ methanol vượt hơn 2.000 lần giới hạn theo cồn thực phẩm để pha chế đồ uống có cồn theo quy chuẩn 6-3:2010/BYT.

Rượu ngâm có nồng độ Methanol cao là thủ phạm khiến 1 người tử vong, nhiều người phải lọc máu sau bữa nhậu tại Hải Phòng
Rượu ngâm có nồng độ methanol cao là "thủ phạm" khiến 1 người tử vong, nhiều người phải lọc máu sau bữa nhậu tại Hải Phòng - ảnh minh họa

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hải Phòng đã công bố kết quả điều tra vụ ngộ độc rượu Methanol trên địa bàn.

Trước đó, ngày 16/12, tại gia đình ông C.N.C. (phường Tứ Minh, Hải Phòng) tổ chức bữa tối với 11 người ăn. Ngoài các món ăn như canh rươi, xôi xéo, thịt bò chiên, thịt chó, còn có rượu ngâm do ông N.Đ.H. mang đến.

Sau bữa tối, 4 người (vợ, mẹ và 2 con ông Chung) không uống rượu, sức khỏe bình thường.

7 người còn lại uống khoảng nửa lít rượu ngâm đều bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trong số này có 6 người là đồng nghiệp của ông C. tại Trường Đại học Thành Đông, 1 người là hàng xóm của ông C.

Khoảng 5g15 ngày 18/12, ông Đ.N.H. (quê quán: Đông Triều, Quảng Ninh) đã tử vong tại Ký túc xá của trường.

Tối ngày 18/12/2025, theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, 6 người còn lại lần lượt nhập viện tại Trung tâm Chống độc trong tình trạng tỉnh, thở nhanh, toan chuyển hóa. Xét nghiệm trong máu của các người bệnh đều phát hiện methanol với nồng độ 44,6 - 256,9 mg/dL.

Xét nghiệm trong mẫu rượu mang đến có nồng độ methanol 30,3 mg/dL, nồng độ ethanol 1,84%.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hải Phòng phối hợp với UBND phường Tứ Minh làm việc với ông N.Đ.H., cán bộ khoa Y dược Trường Đại học Thành Đông, người mang rượu tới.

Ông H. cho hay, rượu mua của nhà hàng xóm, tại nơi ông sinh sống và ngâm cùng với: sâm xuyên đá, sâm cau đe, sâm tanh tách, ba kích tím, nhục thung dung nam, khúc khắc ngọt, đỗ trọng nam, hồng kỳ nam.

Trước đây ông H. đã từng ngâm rượu như trên và 3 lần cho tặng một số cá nhân tại nơi công tác.

Cụ thể, lần 1 vào ngày 15/8, 3 lít rượu được tặng cho đơn vị làm việc nhưng không ai bị ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Lần 2 gồm 10 lít, cũng cho tặng vào tháng 8/2025 và không ai bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Lần 3 gồm 20 lít, cho/tặng vào khoảng ngày 10/11/2025. Số lượng rượu này được cho/tặng một số người trong trường, trong đó có 5 lít được sử dụng vào bữa tối ngày 16/12 tại gia đình ông C.N.C.

Đoàn điều tra đã lấy số rượu còn lại của lần 3, sau khi đã thu gom lại từ những người được cho, tặng.

Kết quả cho thấy, nồng độ methanol thấp nhấp là 638.104 mg/L và cao nhất là 643.398 mg/L, tức cao hơn khoảng 320 lần so với giới hạn rượu trắng chưng cất theo TCVN 7043-2013 và hơn 2.000 lần giới hạn theo cồn thực phẩm để pha chế đồ uống có cồn theo quy chuẩn 6-3: 2010/BYT.

Căn cứ vào kết quả điều tra và thông báo của Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Hải Phòng kết luận, vụ ngộ độc do rượu ngâm có methanol. Công an phường Tứ Minh đã làm việc với các cá nhân liên quan và tiếp tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm rượu.

Đến nay, theo thông tin từ một trong số các bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, 4/6 bệnh nhân đã không phải lọc máu, 6/6 bệnh nhân tình trạng sức khỏe đều tiến triển tốt.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI