Masan đặt mục tiêu doanh thu đạt 98.000 tỉ đồng

24/04/2026 - 19:19

PNO - Sáng 24/4/2026, Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) cùng các công ty thành viên Masan Consumer (MCH) và Masan MeatLife (MML) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 với chủ đề "Đại kết nối - The Great Connectivity".

Ban lãnh đạo Masan chia sẻ thông tin về chiến lược doanh nghiệp tại Đại hội đồng cổ đông - Ảnh: Masan Group
Ban lãnh đạo Masan chia sẻ thông tin về chiến lược doanh nghiệp tại Đại hội đồng cổ đông - Ảnh: Masan Group

Dù thị trường bán lẻ Việt Nam tiềm năng nhưng sự phân mảnh khiến kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng kém hiệu quả. Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan - thẳng thắn chỉ ra hệ quả: người dân phải trả thêm 15 - 20% chi phí cho hàng thiết yếu do hệ thống trung gian rườm rà.

Để giải quyết bài toán "đội giá", Masan triển khai chiến lược "Đại kết nối" cùng hệ điều hành cOS. Theo ông Quang, bằng cách ứng dụng công nghệ để vận chuyển trực tiếp từ nhà máy đến điểm bán, Masan tối ưu hóa kho bãi và giảm thiểu thất thoát. Đáng chú ý, WinCommerce đặt mục tiêu đạt 6.100 cửa hàng vào cuối năm 2026, trong đó 70% tập trung tại nông thôn. Chiến lược này giúp người dân vùng xa tiếp cận hàng chuẩn, giá tốt, loại bỏ hoàn toàn các tầng lớp thương lái trung gian, đưa giá trị thực về tay người dùng.

Minh chứng rõ nhất cho sự hiệu quả của chiến lược là màn "lột xác" của WinCommerce (WinMart/WinMart+). Sau khi tái cấu trúc, chi phí vận hành mỗi cửa hàng đã giảm 30% so với năm 2020. Từ mức lỗ kỷ lục 3.700 tỉ đồng (năm 2019), doanh nghiệp tự tin hướng tới mức lợi nhuận 1.000 tỉ đồng vào năm 2026. Mục tiêu dài hạn là mỗi năm mở thêm 1.500 cửa hàng, hướng tới con số 13.000 điểm bán vào năm 2030.

Bên cạnh đó, Masan đang thực thi chiến lược "Retail Supreme" để hiện đại hóa 500.000 điểm bán lẻ truyền thống, tăng gấp 2,3 lần trước đây. Bằng cách chuyển sang phân phối trực tiếp và số hóa quản lý, Masan đặt mục tiêu chạm mốc 1 triệu điểm bán vào cuối năm 2026. Mô hình này giúp tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị đơn hàng. Đáng chú ý, chỉ cần mỗi đơn hàng tăng thêm một sản phẩm, doanh nghiệp sẽ bỏ túi thêm 370 tỉ đồng doanh thu mỗi tháng.

Giải đáp thắc mắc về việc cổ phiếu bị định giá thấp, Tổng giám đốc Danny Lê khẳng định thị trường hiện mới chỉ tập trung vào mảng tiêu dùng và khai khoáng. Các trụ cột tiềm năng như Masan MeatLife, Phúc Long và WinCommerce vẫn chưa được phản ánh đầy đủ, khiến cổ phiếu đang giao dịch với mức chiết khấu tới 60%. Ông tin rằng giá trị ba mảng này sẽ sớm cải thiện rõ rệt, giúp định hình lại vị thế doanh nghiệp. Với nền tảng nội lực vững chắc, nhà đầu tư hoàn toàn có thể tự tin vào sự ổn định và triển vọng tăng trưởng dài hạn của mã cổ phiếu MSN.

Trong năm 2025, Tập đoàn Masan ghi nhận doanh thu thuần đạt 81.621 tỉ đồng, giảm nhẹ 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, bức tranh lợi nhuận lại cho thấy sự cải thiện rõ rệt khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 6.764 tỉ đồng, tăng 58,3%. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ vọt lên 4.108 tỉ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 105,5% so với năm trước, phản ánh hiệu quả vận hành được nâng cao đáng kể.

Về kế hoạch kinh doanh, trong năm 2026, Masan đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến từ 93.500 - 98.000 tỉ đồng, tương ứng mức tăng trưởng từ 15 - 20%; và lợi nhuận sau thuế dự kiến từ 7.250 - 7.900 tỉ đồng, tăng trưởng từ 7 - 17% so với cùng kỳ.

Thanh Hoa

Nguồn: Masan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI